Thông tin về °C-ute và các bài hát hay nhất của °C-ute


Sửa lần cuối nguyen_manh_cuong_9x 30-08-2013

Cute (/kjuːto/, cách điệu °C-ute (Nhật: ℃-ute?)) là một nhóm nhạc nữ Nhật Bản trực thuộc công ty âm nhạc Hello! Project. Kí tự "℃" ( độ Celsius) được thay thế cho "C" và dấu gạch ngang trong C-ute là một hình thức cách điệu cho tên nhóm để phù hợp với phiên âm của chữ "Cute" trong tiếng Nhật là kyūto (キュート ?). Âm nhạc chủ đạo của ℃-ute là Dance Pop với một phong cách trẻ trung, sôi động, khả năng vũ đạo xuất sắc, phù hợp với giới trẻ Nhật Bản cũng như các bạn trẻ châu Á.

Hình thành

℃-ute được thành lập năm 2005 gồm 7 thành viên nữ trẻ tuổi của Hello! Project Kids - những người vốn được để dành cho việc thay thế các thế hệ tiếp theo cho nhóm Berryz Koubou. Sự thành lập của nhóm được chính thức công bố vào ngày 11/6/2005 mặc dù đã có tin đồn từ trước đó. Tháng Giêng năm 2006,Kana Arihara, một thành viên của Hello Pro Egg được bổ sung vào nhóm trước khi bắt đầu Hello! Project Winter 2006 tour. Ngày 31 tháng 10 năm 2006,Megumi Murakami đột ngột xin rời khỏi nhóm mà không có bất kỳ buổi chia tay chính thức nào .

Trước khi tham gia vào nhóm, các thành viên của ℃-ute đã từng hoạt động trong các nhóm nhạc khác như Aa!ZYXMini Moni và bộ phim Okashina Daibōken.

Ngày 21 tháng 2 năm 2007, đĩa đơn đầu tiên của ℃-ute được phát hành với tên gọi "Sakura Chirari". Ngay trong ngày đầu tiên, đĩa đơn này dược xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng Oricon, vượt lên trên cả nhóm nhạc đàn chị Morning Musume  ( đĩa đơn của họ xếp hạng 6. Với đĩa đơn này, ℃-ute trở thành nhóm nhạc trẻ nhất được xếp hạng vào top 10 khi tuổi đời trung bình của cả nhóm là 13.

Ngày 30 tháng 12 năm 2007, ℃-ute được trao giải thưởng nghệ sĩ nới xuất sắc nhất của năm (Best New Artist Award) trong buổi trao giải Japan Record Award - Đây là một thành công ngoài tưởng tượng của một nhóm nhạc trẻ mới thành lập chưa được 2 năm và tuổi đời chưa đến 14[4].

Ngày 26 tháng 2 năm 2009, đại diện của Hello! Project thông báo về khả năng vắng mặt của Kanna Arihara trong các hoạt động sắp tới của Hello! Project cũng như của ℃-ute vì lí do sức khỏe ( thực hiện một cuộc phẫu thuật chữa chấn thương thoái hóa xương bàn chân).

Ngày 11 tháng 7 năm 2009, trang web chính thức của Hello! Project thông báo " Sau 5 tháng tập trung cho cuộc giải phẫu, Kanna Arihara đã quyết định không quay trở lại Hello! Project". Một thời gian khá lâu trước đó báo chí Nhật Bản cũng đã đưa nhiều tin bài nói về mối quan hệ thân thiết của Kanna Arihara và một thành viên của Hey! say! Jump ( một nhóm nhạc nam nổi tiếng của Nhật, từ đó rộ lên tin đồnKanna Arihara đã có bạn trai - điều này bị cấm với tất cả nữ nghệ sỹ của công ty.

Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Hello! Project cũng thông báo Umeda Erika - thành viên lớn tuổi nhất trong ℃-ute và H!P Kids - sẽ rời nhóm sau khi "~Cutie JUMP~ concert tour" kết thúc vào ngày 25 tháng 10 năm 2009. Sau khi tốt nghiệp khỏi Hello! Project, Erika sẽ tiếp tục luyện tập để trở thành một người mẫu thời trang.

Thành viên

Thành viên hiện tại
Thành viên đã rời nhóm
  • Murakami Megumi (Nhật: 村上 愛?) - Sự ra đi không mong đợi vào ngày 31/10/2006 để tập trung cho học tập và cuộc sống riêng.
  • Arihara Kanna (Nhật: 有原 栞菜?) – Rời nhóm vào ngày 7/9/2009 để trị bệnh và tập trung cho việc học.
  • Umeda Erika (Nhật: 梅田 えりか?) – Tốt nghiệp vào ngày 25/10/2009 để trở thành người mẫu thời trang.

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z