Thông tin về Black Wolf/ Sói Đen và các bài hát hay nhất của Black Wolf/ Sói Đen

Đăng bởi h0ang.bk91 23-09-2010

 Thành lập vào : 1-5-2003 

Ngày 1-5-2002 là ngày quán cafe SCORPION (140 Yên bái Đà Nẵng) chính thức khai trương.Gần 1 năm sau Cao Đăng Hiếu đã gặp Nguyễn Văn THỌ.2 người ấp ủ trong lòng khao khát thành lập 1 rockband vững mạnh.Đúng vào ngày 1-5-2003.Cái tên vừa mạnh mẽ ,vừa hoang dại Blackwolf ( SÓI ĐEN) đã ra đời tại quán SCORPION với sự gia nhập của Nguyễn Đắc Hoàng Phương (Guitar accord ),Lê Hữu Chiến (Guitar bass),Nguyễn Thanh Sơn (drummer),cái ngày đáng nhớ đó đã được đánh dấu bằng 1 liveshow nho nhỏ.

Dòng nhạc mà SÓI ĐEN chơi từ nay về sau sẽ là:Power và Death

Ngày 24-11-2003.Buổi diễn liveshow chính thức của BLACKWOLF tại ĐÀ NẴNG vào lúc 19 giờ ngày 23/11/2003 ( địa điểm xem hình ) đã diễn ra khá thành công.Âm thanh tạm ổn,ngoại trừ 1 số trục trặc về micro và các khoảng trống chuyển bài giữa các band.Theo thống kê đăng ký tham gia liveshow thì có đến 500 người,nhưng chỉ có hơn 200 người tham gia.( Có lẽ do địa điểm hơi khó tìm)Các fan quá cuồng nhiệt.Rock fan ĐÀ NẴNG có lẽ đã thoả cơn khát rock của mình .

Đầu tháng 2 năm 2004.Blackwolf đã có 1 sự thay đổi lớn.2 thành viên yêu dấu của Blackwolf là Nguyễn Đắc Hoàng Phương và Nguyễn Thanh Sơn do điều kiện vừa học vừa làm nên ko thể dành nhiều thời giờ luyện tập cùng Blackwolf.Hiện nay Blackwolf đã gia nhập thêm 1 thành viên mới là:ĐINH ANH DŨNG vào thay thế Nguyễn thanh sơn làm vai trò Drummer(Anh Dũng còn gọi là dũng death,1 cái tên ko xa lạ gì với rockfan đà nẵng).

Sau khi nhận được hợp đồng biểu diễn show rock 3 miền sẽ diễn ra vào ngày 8/5/2004 ,SÓI ĐEN đã quyết định mời tay trống gạo cội cũ là anh SƠN (trước  kia từng chơi cho SÓI ĐEN) và DUNG DEATH sẽ qua chơi bass.Tập đựoc 1 thời gian thì anh SƠN tự dưng bỏ ngang ko 1 lý do nào trong khi chỉ còn 5 ngày nữa là đi hn rồi khiến anh em điêu đứng .Trước tình thế cực kỳ nan giải ,SÓI ĐEN quyết định để anh DUNG DEATH qua tập trống mặc dù sở trường thực sự của anh là GUITAR LEAD.Sở dĩ phải chọn anh và anh vốn là 1 người có cảm nhận rất tốt với rock và đánh trống POWER ko phải ai cũng có thể làm được nên DUNG DEATH là 1 sự lựa chọn lý tưởng của chúng tôi.Sau đó là quá trình đi  tìm 1 tay bass,thời gian chả còn nhiều nên đành phải chọn anh BẢO TRỌNG tạm thời vào đánh bass.Vì thiếu 1 cây accord nên SÓI ĐEN đành mượn tạm cây organ CƯỜNG để lấp đầy những chỗ trống .Sau show này ,SÓI ĐEN quyết đinh đưa  các thành viên này vào đội hình chính thức bởi những đóng góp không kể mệt mỏi và hết sức nhiệt tình của họ.

Ngày 8/5/2004.SÓI ĐEN tham gia vào show diễn ROCK 3 MIỀN ở HÀ NỘI.Các bài hát BLACKWOLF,LÒNG TỰ HÀO,VẾT TÍCH CHIẾN TRANH và NHẠC KHÚC HOÀ BÌNH đã được band chơi hết mình.

Ngày 20-11-2004.SÓI ĐEN đưa ra đội hình band nhạc hoàn chỉnh và thống nhất của mình.Với số thành viên chỉ còn lại 4.Giờ đây,thành viên NGUYỄN ANH DŨNG và ĐẶNG NGUYỄN BẢO TRỌNG sẽ không còn ở trong band vì 1 vài lý do nhỏ và công việc riêng tư.Thay vào đó là Cao Đăng Hiếu sẽ kiêm luôn vai trò guitar Bass và tay trống mới sẽ do Nguyễn Đình Duy đảm nhận,tuy DUY chỉ là cậu học trò của lớp 12/1 trường phan châu trinh nhưng cảm nhận và kỹ thuật của cậu có thể khiến SÓI ĐEN hoàn toàn yên tâm.Giờ đây đội hình của band sẽ như sau:
CAO ĐĂNG HIẾU:Vocal,bass,composer and mixer
NGUYỄN VĂN THỌ:Guitar,composer
HUỲNH TRUNG CƯỜNG:Keyboard
NGUYỄN ĐÌNH DUY:Drum

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z