Thông tin về Siti Nurhaliza và các bài hát hay nhất của Siti Nurhaliza

Đăng bởi kemmut95 09-01-2011
Sửa lần cuối black_chocolate 15-06-2013

Công chúa nhạc pop Malaysia Siti Nurhaliza Taruddin từng mơ ước trở thành một nữ cảnh sát, thế nhưng, thay vì đi bắt cướp, cô lại đang chinh phục trái tim của khán thính giả trên trường quốc tế khi trở thành ca sĩ Malaysia đầu tiên và châu Á thứ ba trình diễn tại Nhà hát Albert Hoàng gia ở London, sau Lata Mangeshkar của Ấn Độ và nghệ sĩ đàn sitar trứ danh Ravi Shankar.

Buổi hòa nhạc của Siti vừa được tổ chức vào đầu tháng, trình diễn với Dàn nhạc giao hưởng London và các nghệ sĩ châu Á hàng đầu, không chỉ đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát (với album đầu tay Jerat Percintaan - Bẫy tình) của cô, mà còn là bước chuyển quan trọng của một cô gái tỉnh lẻ trở thành biểu tượng quốc gia.

Sự tỏa sáng nhanh chóng này giống như là một câu chuyện cổ tích.

Sinh ra trong một gia đình có bố là cảnh sát và mẹ nội trợ ở tỉnh Kuala Lipis yên tĩnh của bang Pahang, Siti là đứa con thứ năm trong tám người con. Cô quả thật là một cô bé lọ lem với bộ áo quần mặc để lại của các chị trước, song Siti cũng biết phụ thêm vào những chi phí trong gia đình bằng công việc đi giao bán những đồ dùng do gia đình cô làm.

Gia phả nhà cô không có ai sáng chói, nhưng giọng hát mà cô có ngày nay lại được thừa hưởng từ gen mẹ, một ca sĩ trình diễn trong các đám cưới hỏi và những sự kiện của ngành cảnh sát.

Năm Siti lên 16 tuổi, cô giành chiến thắng một cuộc thi tài năng trên đài truyền hình. Đó là vào năm 1995, thành công này cũng chính là bệ phóng cho cô. Cùng năm đó cô ra album đầu tay và cho tới thời điểm này đã có tổng số 14 album tiếng Mã lai của cô ra đời, trình làng những bản nhạc chủ yếu là tình ca - từ thể loại ballad, R&B và pop cho tới nhạc truyền thống, thể loại đã làm cô tỏa sáng trong cộng đồng quê nhà.

Siti còn chinh phục các fan láng giềng ở Indonesia, Brunei và Singapore. Chính vì vậy mà kênh MTV châu Á đã chọn cô là nghệ sĩ Mã Lai được yêu thích nhất trong bốn năm liền. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của các thương hiệu quảng cáo trên truyền hình.

Nhiều người gọi cô là Công chúa trẻ, trong khi, ngành bưu điện lại gọi cô là Công chúa làng tem Mã Lai vì mỗi năm Siti nhận được hàng ngàn lá thư từ người hâm mộ. Ngoài ra, các giải thưởng mà cô nhận được đã vượt con số 100, trở thành nghệ sĩ Malaysia có nhiều giải thưởng nhất.

Hình ảnh Siti đọng lại trong mắt người mến mộ Mã Lai không chỉ là giọng hát ngọt ngào, nhưng còn ở phong cách trình diễn đàng hoàng, rất thánh thiện. Tại quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số này, những màn trình diễn sexy của nghệ sĩ thế giới sẽ bị tẩy chay. Siti không lên sân khấu với khăn trùm đầu, nhưng trong trang phục hiện đại rất đứng đắn.

Trước khi đến với khán giả phương Tây, Siti từng phát biểu: Nếu có tài năng, chúng ta sẽ không cần sexy để được nổi tiếng. Tôi không cần phải giống một ai đó nổi tiếng nhất trong nền công nghiệp này. Tôi tự tin vào âm nhạc mà tôi mang đến qua giọng hát của tôi.

Siti coi hai ca sĩ của Canada - Celine Dion và Barbra Streisand - là những thần tượng của cô. Ngôi sao nhạc pop có nhiều tham vọng này đang hy vọng ra mắt một album tiếng Anh trong thời gian gần nhất. Cô cũng lên kế hoạch cho buổi trình diễn vào tháng sáu tại Perth, cũng như một chương trình hòa nhạc truyền thống ở Kuala Lumpur sang năm.

Ngoài ra, Siti còn "bật mí" cô đã sẵn sàng cho việc đóng phim, nhà sản xuất của cô sẽ cho ra mắt một cuốn phim vào năm nay. Nhưng cho dù làm gì đi nữa, ý định làm cảnh sát sau khi đã trải qua tất cả nghề nghiệp vẫn nung nấu trong cô, công chúa nhạc pop Malaysia.

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z