Thông tin về EXO / 엑소 và các bài hát hay nhất của EXO / 엑소

Đăng bởi zuzu~ 11-07-2013
Sửa lần cuối hieu_ndh_7717 11-03-2018

EXO (/ˌɛks ˈəʊ/ eks-oh; tiếng Triều Tiên: 엑소) là tên chung của bộ đôi nhóm nhạc nam “song sinh” được thành lập bởi S.M. Entertainment năm 2011, ra mắt năm 2012: EXO-K và EXO-M. Nhóm bao gồm tổng cộng 12 thành viên mang quốc tịch Hàn Quốc vàTrung Quốc được chia đều về hoạt động ở 2 nhóm. Tên nhóm được lấy từ từ “Exoplanet” trong tiếng Anh, có nghĩa là “ngôi sao bên ngoài Thái Dương hệ”. Hai chữ cái “K” và “M” là viết tắt ám chỉ ngôn ngữ mà hai nhóm thể hiện trong các bài hát: “K” của “Korean”(tiếng Hàn Quốc), và “M” của từ “Mandarin” (tiếng Quan Thoại).

Thanh-vien-nhom-Exo

Lí giải cho từ “song sinh” là bởi EXO-K và EXO-M được định hướng “đã, đang và sẽ luôn gắn bó mật thiết với nhau như một cặp song sinh”: Cả hai nhóm được thành lập vào cùng một khoảng thời gian; ra mắt chính thức vào cùng một ngày tại cả Hàn Quốc (vớiEXO-K), và Trung Quốc (với EXO-M); đồng thời, họ luôn phát hành, quảng bá các ca khúc của mình vào cùng một thời điểm tại cả 2 quốc gia không chỉ trên thị trường truyền thống mà trên cả các website âm nhạc có tên tuổi như MelOn, Doshirak, Soribada, Naver Music,… tại Hàn Quốc; Baidu, sina, SOHU Music,… tại Trung Quốc hay thậm chí là chợ nhạc điện tử lớn nhất thế giới hiện nayiTunes; thêm vào đó, các ca khúc của họ luôn là một, chỉ khác là được thể hiện ở hai ngôn ngữ khác nhau: tiếng Hàn Quốc và tiếng Quan Thoại.

Với sự đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng từ phía S.M. Entertainment, EXO được coi như quân át chủ bài tiếp theo của công ty này chiếm lĩnh thị trường không chỉ ở Hàn Quốc, Trung Quốc mà là cả thế giới. Là sự tổng hòa phong cách kế thừa và thăng hoa của các bậc đàn anh cùng công ty như “huyền thoại” SHINHWA, TVXQ! và SHINee; cùng kết cấu lý tưởng, đa dạng của Super Junior, EXO được coi như thế hệ tiếp nối thành công của S.M. Entertainment.

  • Ngày ra mắt chính thức: 8/4/2012
  • Tên FC chính thức: EXO-L (EXO-Love or EXO-Lover hay EXO-K+EXO-L+EXO-M= We are one)
  • Màu bóng và đèn que: Bóng màu bạc với biểu trưng EXO; đèn que màu trắng
“Nhóm nhạc tin đồn” – Boys’ World

Tháng 1/2011, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc – Lee Soo-man của S.M. Entertainment đã công bố về kế hoạch cho ra mắt môt nhóm nhạc nam mới vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 cùng năm[2]. Và, ban đầu, nhóm mang tên dự án “M1.” Sau đó, một vài thông tin xuất hiện trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng đặt tên họ theo tên của Girls’ Generation (do có những tin đồn về phiên bản nam của nhóm): “So-nyeon Cheon-ji” (Hàn văn: 소년천지, Hán tự: 少年天地, Hán-Việt: Thiếu Niên Thiên Địa), tạm dịch: “Boys’ World.” Thời gian sau, một bức ảnh chụp đội hình 7 thành viên trong phòng tập của S.M. Entertainment bị rò rỉ cùng thông tin danh sách nhóm bao gồm 9 người và một vài hình ảnh về các“thành viên tin đồn” được cho là lấy từ các tài khoản mạng xã hội tại Hàn Quốc[3].

Các “thành viên tin đồn” bao gồm: Han Gyu-hwan, Kim Jun-myeon (nay là Su Ho), Kim Mun-gyu, Kim Jong-in (nay là Kai), Ryu Chao, Yu Chi-su và một vài thành viên chưa rõ tên khác. Thành viên nhóm nhạc dự án S.M. The BALLAD mang tên Jino cũng được cho là sẽ ở trong nhóm nhạc này. Tuy nhiên, những tin đồn về Boys’ World thời điểm đó hầu hết là những tin đồn xấu không có căn cứ nói rằng các thành viên trong nhóm này là những người có tật về thái độ, đạo đức hay vấn đề nhân cách ra sao và họ có những tư tưởng xấu về các tiền bối như thế nào. Vào cuối năm 2011, một số nguồn thông tin xác nhận danh sách các thành viên của Boys’ World: Jino, Jeong Hun, Yu Chi-su, Park Chan-yeol (nay là Chan Yeol), Kim Mun-gyu, Kim Jun-myeon (nay là Su Ho), Kim Jong-in (nay là Kai), Ryu Chao và Zhang Yi-xing (nay là Lay).

Dự án song sinh

Vào tháng 5/2011, ông Lee cũng có đề cập thêm tới nhóm tại buổi hội thảo về Làn sóng Hàn Quốc được tổ chức tại Đại học Stanford, Mỹ. Trong phần giới thiệu này, ông có giải thích về chiến lược chia đôi nhóm nhạc nam mới này thành 2 nhóm nhỏ có tên ký hiệu là “M1” và “M2” cùng song hành quảng bá ca khúc tại cả Trung Quốc và Hàn Quốc, được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Hàn[4] ông Lee dự định ra mắt nhóm vào tháng 5/2011 nhưng kế hoạch này bị trì hoãn và tin tức về nhóm đã không được tiết lộ cho đến tháng 10/2011, khi ông Lee ra thông báo ngắn gọn về kế hoạch ra mắt này trong cuộc phỏng vấn cho tờ The Chosun Ilbo.[5]. Tuy nhiên, lúc này chưa ai rõ S.M. Entertainment sẽ tiến hành dự án này ra làm sao cho tới tận cận ngày ra mắt của EXO.

Tháng 12/2011, nhóm chính thức mang tên “EXO”, và phân nhóm EXO-K chuyên hoạt động tại Hàn Quốc trong khi EXO-M chuyên hoạt động tại Trung Quốc. Tất cả 12 thành viên đều lần lượt được giới thiệu trong chuỗi gồm 23 clip khác nhau ra mắt từ tháng 12/2011 tới tháng 2/2012 gây được ấn tượng tuyệt vời bởi khả năng vũ đạo điêu luyện và cuốn hút[1][6]. Trong đó, Kai, Lu Han, Tao và Chen là 4 thành viên được giới thiệu đầu tiên và ra mắt công chúng tại chương trình “SBS Song Festival” ngày 29/12/2011[7].

Các hoạt động trước khi ra mắt

Hai buổi diễn, giao lưu giới thiệu chung của EXO được tổ chức tại Hội trường Olympic ở Seoul, Hàn Quốc ngày 31/3/2012 (kỷ niệm 100 ngày tính từ khi teaser video đầu tiên được tung ra) và tại Đại học Kinh doanh – Kinh tế Quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1/4/2012 nhằm mục đích ra mắt chính thức cho EXO-K và EXO-M ở cả hai thị trường chuẩn bị cho album đầu tay phát hành trong tháng 4/2012.

Mini-album đầu tiên “MAMA” đã chính thức mang EXO đến với công chúng, phát hành ngày 9/4/2012, bao gồm ca khúc chính “MAMA”, 2 đĩa đơn trước khi ra mắt: “What is Love”, “HISTORY”, cùng 3 ca khúc mới “Angel”, “Two Moons” (kết hợp cùng Key của SHINee) và “MACHINE”. Trong đó, “Angel” do Su Ho, Baek Hyun và D.O. thể hiện phiên bản Hàn Quốc; trong khi phiên bản Trung Quốc do Xiu Min, Lu Han, Lay và Chen thể hiện; “Two Moons” do Chan Yeol, Kai và Se Hun thể hiện phiên bản Hàn Quốc; trong khi Kris, Lay Lu Han và Tao thể hiện phiên bản Trung Quốc.

Trước đó, 2 đĩa đơn khác đã được phát hành trước khi EXO chính thức ra mắt:

  • “What is Love”: Đĩa đơn đầu tiên với sự thể hiện của D.O. cùng Baek Hyun cho bản tiếng Hàn Quốc và Lu Han cùng Chen cho bản tiếng Quan Thoại. Là tác phẩm thứ 2 có sự cộng tác của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới người Mỹ Teddy Riley với một nghệ sĩ Hàn Quốc khác sau Girls’ Generation với “The Boys”.
    • Ngày phát hành: 30/1/2012
    • Thành tích đáng chú ý: Đạt vị trí 110 trên bảng xếp hạng Gaon Chart của Hàn Quốc.
  • “HISTORY”: Đĩa đơn thứ hai với sự tham gia của toàn bộ các thành viên. Lần đầu tiên S.M. Entertainment hé lộ danh sách thành viên nhóm chính thức của EXO-K và EXO-Msau hàng loạt các teaser video mập mờ về vị trí các thành viên được tung ra trước đó.
    • Ngày phát hành: 9/3/2012
    • Thành tích đáng chú ý: Đạt vị trí 86 trên bảng xếp hạng Gaon Chart của Hàn Quốc.

Ra mắt

Đĩa đơn ra mắt chính thức mang tên “MAMA” đột ngột được quyết định phát hành trực tuyến sớm hơn 1 ngày (vào ngày 8/4/2012) so với mini-album cùng tên phát hành vào ngày 9/4/2012 để thuận tiện cho việc ra mắt của cả 2 nhóm[8][9].

Vào chiều ngày 8/4/2012, EXO-K đã thể hiện màn biểu diễn trước công chúng lần đầu tiên tại sân khấu chương trình “Music Trend” của đài SBS Hàn Quốc, trong khi EXO-M ra mắt và biểu diễn lần đầu tiên tại lễ trao giải “Top Chinese Music Awards” cùng ngày tại Trung Quốc.

Quãng thời gian im lặng

Suốt sau khi đợt quảng bá “MAMA” kết thúc vào mùa hè 2012, ngoài việc tham gia các concert, quay quảng cáo, làm người mẫu, tham gia các hoạt động tình nguyện viên,… công ty chủ quản S.M. Entertainment dường như không có dự tính cho EXO có màn trở lại trong cùng năm. Dư luận và các fan mong mỏi sự trở lại của họ hơn bao giờ hết khi các “đối thủ chính” như B.A.P đã có cho mình những thành công đầu tiên và dần thoát khỏi cái bóng “tân binh”. Các fan của EXO liên tục gửi các câu hỏi tới các thành viên về sự trở lại của nhóm. Các thành viên cho biết họ cũng rất nóng lòng và đang luyện tập chăm chỉ.

Một bộ phận fans lo sợ rằng S.M. Entertainment thấy thất vọng sau những gì thu lại sau khi đầu tư quá nhiều cho EXO và sẽ nhanh chóng cho nhóm tan rã. Nhưng một bộ phận khác lại có suy nghĩ tích cực hơn. Họ cho rằng, giống như các tiền bối cùng công ty, điển hình là Girls’ Generation, EXO sẽ có màn trở lại thành công hơn bao giờ hết sau một quãng nghỉ dài hơi.

Ngày 27/2/2013, ba đoạn nhỏ trong một ca khúc nằm trong album sắp phát hành của EXO bị rò rỉ. Ca khúc mang tên “Wolf” với âm thanh lạ lẫm, mạnh mẽ. Một ngày sau đó, toàn bộ phiên bản tiếng Hàn của ca khúc bị rò rỉ, nhanh chóng tràn lan trên Internet. Phiên bản này được cho là bản demo bởi có nhiều tạp âm và lỗi phối.

Đầu tháng 3/2013, một ca khúc nữa của EXO bị rò rỉ. Đó là phiên bản tiếng Hàn của một ca khúc pop rock bắt tai mang tên “3.6.5” gây phản ứng tích cực. Đồng thời, cuối tháng 3/2013, cộng đồng mạng lại tiếp tục nhận được các thông tin mới (chính xác là các tin đồn truyền tai) về sự trở lại của EXO. Theo đó, Kris đã trở lại cùng tập luyện với nhóm, ca khúc bị rò rỉ trước đó – “Wolf” đã được tiến hành hiệu chỉnh, các thành viên EXO đang tập luyện 2 ca khúc khác: 1 ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, còn 1 ca khúc khác có tiết tấu dồn dập, mạnh mẽ theo đúng phong cách của nhóm.

Sự trở lại bất ngờ và thành công lớn đầu tiên

Sự trở lại bất ngờ

Đêm ngày 16/5/2013, S.M. Entertainment bất ngờ tung những hình ảnh đầu tiên về sự trở lại đầu tiên của EXO. Theo đó, album đầu tiên của EXO mang tên “XOXO (Kiss & Hug)” có phong cách mới mang tính hiện đại, phóng khoáng và trẻ trung với hình tượng các cậu nam sinh nghịch ngợm[10], và những ngày tiếp theo sau đó[11]. Sự bất ngờ gây nên sự chú ý lớn từ phía dư luận do dư luận đã bị tác động mạnh từ sự đầu tư của S.M. Entertainment cho việc ra mắt của nhóm vào năm 2012 đã kéo dài suốt 4 tháng (từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2012). Cùng ngày, một vài bức ảnh hậu trường về công tác chuẩn bị cho album đầu tay của EXO cũng bị rò rỉ gây xôn xao trên Internet.

Đây là lần đầu tiên EXO-K và EXO-M chính thức quảng bá với tên chung EXO tại cả hai thị trường: Hàn Quốc và Trung Quốc khi ca khúc chủ đề “Wolf” có phần lời cho cả 12 thành viên ở cả 2 phiên bản[12].

Thêm vào đó, S.M. Entertainment đã kết hợp cùng tạp chí thời trang CéCi Hàn Quốc quảng bá hình ảnh mới của EXO trên số phát hành tháng 6/2013; và chính thức đưa EXO vào danh sách các nghệ sĩ tham gia mạng xã hội di động LINE của Naver ngày 22/5/2013.

Trước đó, S.M. Entertainment giới thiệu vào ngày 20/5/2013 trên trang Facebook của mình về album đầu tay của EXO như sau: “Album đầu tay của EXO “XOXO (Kiss & Hug)” bao gồm 10 bài hát sẽ được phát hành vào ngày 3/6/2013, bao gồm bản đầy đủ của 2 ca khúc “Baby Don’t Cry”, và “My Lady”, trở thành những ca khúc mở đầu cho đợt quảng bá album này!”

Thành công lớn đầu tiên

Ngày 31/5/2013, S.M. Entertainment công bố album đầu tay của EXO – “XOXO (Kiss & Hug)” cán mốc đặt trước 300.000 bản[13].

Ngay sau khi phát hành, “XOXO (Kiss & Hug)” đã ngay lập tức đứng đầu các bảng xếp hạng thời gian thực của các website bán nhạc và các bảng xếp hạng doanh số mua nhạc tạiHàn Quốc và Trung Quốc[14][15]. Một số ca khúc trong album được dán nhãn “Hot” ngay lập tức. Đặc biệt, “XOXO (Kiss & Hug)” lọt vào top các album bán chạy nhất iTunes ngay trong ngày đầu tiên.

Sau một tuần phát hành, thành tích ra mắt trên bảng xếp hạng “Korea K-Pop Hot 100” tổng kết bởi Billboard Hàn Quốc của “XOXO (Kiss & Hug)” gây sự bất ngờ lớn với 7/10 ca khúc trong album lọt vào top.

Ngoài ra, theo HANTEO, số lượng CD bán ra tính trong tuần đầu của “XOXO (Kiss & Hug)” gần chạm ngưỡng 120.000 bản và giúp 2 phiên bản của “XOXO (Kiss & Hug)” giữ vị trí thứ nhất (Kiss Version) và thứ 2 (Hug Version) trên bảng xếp hạng này[16].

Vài ngày sau, Gaon công bố bảng xếp hạng “Gaon 100” tuần từ ngày 2/6-8/6/2013, “XOXO (Kiss & Hug)” thể hiện sức mạnh khi cả 10 ca khúc trong album lọt vào bảng xếp hạng 100 ca khúc được yêu thích nhất tuần của Gaon.

Ngày 14/6/2013, EXO nhận 2 tin mừng lớn cho thành tích của “XOXO (Kiss & Hug)” khi album này đứng đầu “World Album Chart” của Billboard, và đồng thời “Wolf” ra mắt “K-Chart” của chương trình “Music Bank”, đài truyền hình KBS tại hạng 1, mang lại chiến thắng đầu tiên trên một sân khấu âm nhạc hàng tuần cho EXO[17][18]. Các ngày tiếp theo, 15, 16 và 19/6/2013, EXO đồng thời có những chiến thắng đầu tiên tại sân khấu MBC “Show! Music Core”, SBS “Music Trend” và MBC Show Champion.

Phiên bản tái phát hành của album “XOXO (Kiss & Hug)” với bài hát chủ đề “Growl” tiếp nối thành công của phiên bản gốc giành nhiều thắng lợi trên các sân khấu âm nhạc tuần và đồng thời khởi động tiến trình quảng bá sâu hơn của nhóm trên nhiều phương tiện: radio, TV (talk show, chương trình tạp kỹ,…) khiến tần số phủ sóng của EXO tăng lên rõ rệt. Nhóm còn hợp tác cùng mạng xã hội di động LINE của Naver tiến hành tổ chức sự kiện online “EXO LIVE! A Midsummer Night’s Growl!” gây sự chú ý lớn vào ngày 20/8/2013. Ngoài ra, gian hàng pop-up “EXO BWCW (Boy Who Cried Wolf)” tại Outlab, Sinsa-dong, Seoul từ ngày 10/8/2013 cũng thu hút nhiều lượt thăm quan và mua sắm.

Ngày 14/11/2013, tại Melon Music Awards 2013, EXO giành chiến thắng Ca khúc của năm cho “Growl” và 8 ngày sau đó, ngày 22/11/2013, Mnet Asian Music Awards lần thứ 15 diễn ra tại Hong Kong, với “XOXO (Kiss & Hug)”, EXO đã giành chiến thắng Album của năm và trở thành một trong những nghệ sỹ có tuổi nghề nhỏ nhất giành các chiến thắng quan trọng tại các giải thưởng âm nhạc trong lịch sử ngành tại Hàn Quốc.

Sự nổi tiếng mở rộng, sự cố trở lại và sóng gió tách nhóm

Sự nổi tiếng mở rộng và sự cố trở lại

Đầu tháng 4/2014, sau khi kỷ niệm 2 năm của nhóm, EXO cho biết họ sẽ nhanh chóng có màn quay lại ngay trong tháng với một album mới[19]. Để quảng bá cho album lần này, EXO cộng tác cùng Samsung Music tổ chức buổi hòa nhạc chào mừng trở lại tại Jamsil Arena ngày 15/4/2014 và khiến cho trang mạng này bị đánh sập bởi lượng truy cập đăng ký vé quá lớn[20].

Tương tự lần trở lại trước, mọi sự chú ý từ dư luận đổ dồn về nhóm và tai nạn rò rỉ ca khúc lại diễn ra. Thậm chí lần này còn tệ hơn khi video vũ đạo gửi cho các đài truyền hình bị tuồn ra ngoài và tràn lan trên Internet và công ty chủ quản S.M. Entertainment phải bắt tay vào can thiệp pháp lý[21]. Một điều không may đã xảy ra khi đợt quảng bá trở lại tại Hàn Quốc bị hoãn do thảm họa chìm phà Sewol ngày 16/4/2014 khiến cả ngành công nghiệp giải trí bị ngưng trệ hàng tuần liên tiếp[22]. Ngày 20/4/2014, EXO-M khởi động quảng bá trước tại Trung Quốc với màn trình diễn trên kênh CCTV1, trong khi phải tới tận 17 ngày sau, vào ngày 7/5/2014, EXO-K mới khởi động quảng bá tại Hàn Quốc. Ngày 12/5/2014, EXO mang buổi hòa nhạc trở lại của họ tới Trung Quốc, trình diễn 7 ca khúc và thu hút hơn 10 ngàn người tham dự[23]. Trước đó 1 ngày, vào ngày 11/5/2014, EXO cũng tổ chức buổi họp FC đầu tiên tại thị trường Nhật Bản mang tên “Hello!” và đón chào hơn 100.000 người tham dự. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi và chứng tỏ sức hút và tiềm năng thành công của EXO trên toàn châu Á.

Ngày 8/5/2014, S.M. Entertainment đăng tải một video giới thiệu về tour diễn đầu tiên của EXO mang tên “EXO FROM. EXOPLANET #1 – THE LOST PLANET -” khởi động 3 ngày diễn tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 23 đến 25/5/2014 và sẽ ghé chân tại các thành phố của Trung Quốc cũng như châu Á.

Sóng gió tách nhóm

Vào sáng ngày 14/5/2014, một số trang báo Trung Quốc đưa tin trưởng nhóm EXO-M, Kris, đã âm thầm nộp đơn kiện công ty chủ quản S.M. Entertainment lên Tòa án Thành phốSeoul vì vi phạm nhân quyền trong quá trình quản lý. Tin tức dù chưa được xác nhận nhưng đã gây chấn động cộng đồng fan EXO nói riêng và toàn bộ cộng đồng fan K-Pop nói chung[24]. Đến chiều ngày 14/5/2014, các nguồn thông tin từ Hàn Quốc chính thức lên tiếng xác nhận vụ việc. Công ty chủ quản S.M. Entertainment và các thành viên nhóm bày tỏ sự bất ngờ và bàng hoàng trước hành động của Kris[25][26]. Cộng đồng fan của EXO chia thành hai bên, một bên bênh vực và bảo vệ Kris trong khi bên còn lại bảy tỏ sự đồng cảm với các thành viên còn lại trước hành động đột ngột của Kris khi đợt quảng bá vừa mới bắt đầu và buổi hòa nhạc đầu tiên của nhóm sẽ tổ chức vào ngay tuần sau đó. Các nguồn tin cho biết, Kris đã có ý định rời nhóm ngay từ cuối tháng 2/2013 cho thấy tin đồn thời gian đó là chính xác. Từ đó đến khi thành viên này quyết định nộp đơn kiện, thành viên này đã chuẩn bị hồ sơ kiện tụng âm thầm và bí mật trong khi vẫn hoạt động cùng nhóm gây nên cú sốc lớn với cộng đồng fan của EXO. Và khi thông tin vị luật sư bào chữa cho Kris cũng là người đã bào chữa cho vụ kiện của thành viên cũ nhóm Super Junior, Hàn Canh, được xác nhận cũng gây nghi hoặc lớn cho việc có hay không một công ty đại lục “đỡ đầu” cho thành viên này tương tự như vụ việc diễn ra hồi tháng 9/2009 của Super Junior và Hàn Canh. Một số nguồn thông tin cho biết, sau khi cùng EXO sang Trung Quốc cho buổi hòa nhạc trở lại, Kris đã không cùng các thành viên trở lại Hàn Quốc để chuẩn bị cho tour diễn đầu tiên sắp tới mà đã ở lại Trung Quốc với lí do sức khỏe.

Trái với việc nhiều thành viên đã lên tiếng trên mạng xã hội, truyền hình tỏ rõ quan điểm không đồng tình và thất vọng với hành động của Kris[27][28], thành viên này lại giữ im lặng và chỉ tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ tại Trung Quốc ngày 16/5/2014, bày tỏ sự biết ơn tới các thành viên EXO và không muốn bàn luận thêm gì về vụ việc[29].

Ngày 21/5/2014, S.M. Entertainment cho biết buổi hòa nhạc của EXO sẽ diễn ra đúng như dự kiến với 11 thành viên mà vẫn sẽ đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Đồng thời, công ty còn cho biết họ vẫn chưa thể liên lạc với Kris do tính chất nguyên đơn và bị đơn không được găp nhau trong thời gian diễn ra vụ kiện. Ngày 23/5/2014, trả lời trong buổi họp báo cho buổi diễn đầu tiên trong tour diễn EXO FROM. EXOPLANET #1 – THE LOST PLANET – tại Seoul, Hàn Quốc, 11 thành viên bày tỏ lòng quyết tâm và quan điểm sẽ cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này và hy vọng công chúng sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ một EXO mới, trưởng thành, đoàn kết và mạnh mẽ hơn.

Ngày 8/7/2014, S.M. Entertainment và Kris gặp mặt hòa giải lần đầu tiên theo pháp luật nhưng kết quả buổi hòa giải không được công bố[30]. Một số nguồn tin cho biết thực chất việc hòa giải không thành công, cả 2 bên sẽ được sắp xếp hòa giải lần 2 theo pháp luật. Tuy nhiên, một vài động thái mới của phía Kris cho thấy anh đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động cá nhân của mình tại thị trường Trung Quốc và không hề có ý định quay trở lại thị trường Hàn Quốc như tham gia một dự án phim, ra mắt ca khúc nhạc phim mới.

Fanclub chính thức

Trong thời kỳ ra mắt, cộng đồng fan EXO cho rằng giống như tiền bối cùng công ty, f(x), cộng đồng fan của họ sẽ không được đặt tên nữa do chính sách quản lí các fanclub thay đổi của công ty chủ quản S.M. Entertainment vào năm 2009. Vì thế, họ tự họp lại với nhau và thống nhất một tên gọi tạm thời là: EXOTIC, trước các đề xuất khác nhau được đưa ra như E.T., Alien, hay Angel. Tên gọi “EXOTIC” được sử dụng rộng rãi từ đó cho đến sáng ngày 5/8/2014, S.M. Entertainment đột ngột đăng một thông báo trên trang chủ của mình, đồng thời gửi tin nhắn thông qua OTT tới các fan của EXO tại Hàn Quốc, và đăng tải một video với nội dung ra mắt trang web cũng như hé lộ tên fanclub chính thức của EXO: EXO-L.

Tên gọi “EXO-L” được đặt với sự thống nhất ý tưởng của tất cả các thành viên trong nhóm với 2 ý nghĩa: Chữ L được viết tắt cho từ “Love” (Tình yêu); chữ L cũng là chữ cái đứng giữa chữ K và chữ M trong bảng chữ cái. Tên gọi này hàm ý người hâm mộ đối với EXO chính là tình yêu của họ, tình cảm này vô cùng quý giá, nên “hãy để EXO bao bọc lấy các bạn.”[31]

Đây là lần đầu tiên S.M. Entertainment thành lập một trang web riêng cho một cộng đồng fan cùng với việc EXO sẽ chính thức trao tên gọi cho cộng đồng fan trong tour diễn đầu tiên của họ gây ra sự chú ý vô cùng lớn. Trong hàng tiếng liên tục sau khi thông báo được đăng tải, trang web EXO-L luôn ở tình trạng tắc nghẽn, thậm chí bị quá tải do lượng truy cập quá nhiều.

Anti-fan và tai tiếng

Cũng như những nghệ sĩ khác của S.M. Entertainment, EXO khi chưa được ra mắt đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận bởi bề dày lịch sử, thành tích và danh tiếng củaS.M. Entertainment. Tất yếu trong số những cá nhân quan tâm tới nhóm là tập thể những anti-fan. Kể từ khi chuỗi teaser “đình đám” của EXO được phát hành, nhiều con mắt dòm ngó, soi xét đã bắt đầu tung những tin đồn về họ. EXO trở thành nhóm nhạc được “khai quật” thông tin quá khứ một cách nhanh chóng nhất trong lịch sử K-Pop, mọi thông tin cá nhân của họ tràn lan trên các diễn đàn, trang báo, mạng xã hội khiến họ trở thành tân binh được quan tâm nhất dù chưa ra mắt vào thời điểm đó. Thậm chí “cơn sốt EXO” còn làm lu mờ nhiều tân binh khác ra mắt cùng thời điểm.

Nhiều tin đồn được dựng lên để lôi kéo sự phản cảm tới EXO tràn lan trên Internet, đặc biệt là khi các chàng trai thể hiện màn trình diễn ra mắt tại sân khấu mnet “M! Countdown”,MBC “Show! Music Core”, SBS “Music Trend” với toàn bộ âm thanh được chuẩn bị trước (chỉ thực hiện màn vũ đạo trên nền nhạc). Đây tuy là điều thường thấy ở các màn ra mắt trước của các nghệ sĩ khác cùng công ty S.M. Entertainment, nhưng vẫn nhận được sự phản đối kịch liệt từ dư luận dù trước đó, tại buổi diễn giao lưu, EXO đã thực hiện các màn trình diễn live trước khán giả. Ở các màn trình diễn các tuần sau đó, EXO đã lấy lại sự yêu quý nhờ thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất những màn trình diễn live đến mức các tân binh, tiền bối phải công nhận nhóm đã được đào tạo thật kỹ càng, bài bản đến xuất sắc.

Sự hoạt động tích cực của nhóm thần tượng tân binh B.A.P và thành công chói lóa của nhóm tân binh Busker Busker cũng khiến dư luận chĩa hướng tới sự im lặng dài hơi của EXO sau “MAMA”. Anti-fans kịch liệt tung những tin đồn về việc S.M. Entertainment sử dụng quyền lực và vật lực để EXO có thể nhận được những giải thưởng về tân binh. Đồng thời họ cũng tung các tin khác về quan hệ giữa các thành viên trong nhóm, về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ hay những câu chuyện về việc EXO sẽ bị bỏ lại như thế nào sau khi có khởi đầu không mấy thành công như mong đợi với “MAMA”,…

Sau này càng xuất hiện những scandal thêu dệt, hiểu lầm về thái độ của Su Ho với Kris tại Mnet Asian Music Awards, hay bài viết quá khứ trên mạng của Chan Yeol nói về Girls’ Generation khi cậu là thực tập sinh, hay scandal hẹn hò với nghệ sỹ nữ (RaNia) khi vẫn là tân binh vào tháng 2/2013 (ảnh được chụp và đăng tải bởi chính RaNia nhưng sau đó họ đã gỡ xuống ngay).

Cuối tháng 2/2013, cộng đồng mạng rộ lên tin tức về việc Kris sẽ rời nhóm sau khi tại một số sự kiện có EXO xuất hiện đều thiếu vắng Kris. Thậm chí sự việc tiến triển tệ hơn khi có người tung tin album mới của EXO không có sự tham gia của Kris khiến ngày 4/3/2012, một nhà sản xuất tham gia vào việc sản xuất album của nhóm tên là Jordan Kyle đã đưa ra đính chính.

Thông tin thành viên nhóm EXO

EXO-K

Trưởng nhóm EXO – SuHo

  • Tên thật: Kim Joon Myeon ( Hán-Việt: Kim Tuấn Miên)
  • Sinh nhật: 22/5/1991
  • Quốc tịch: Hàn Quốc
  • Vị trí: Trưởng nhóm, Hát dẫn

BeakHyun

  • Tên đầy đủ: Byeon Baek Hyeon ( Hán-Việt: Biện Bạch Hiền)
  • Sinh nhật: 6/5/1992
  • Quốc tịch: Hàn Quốc
  • Vị trí: Hát chính

Chan Yeol

  • Tên đầy đủ: Park Chan Yeol (Hán-Việt: Phác Xán Liệt)
  • Sinh nhật: 27/11/1992
  • Quốc tịch: Hàn Quốc
  • Vị trí: Rap chính, Hát phụ

D.O

  • Tên thật: Do Kyeong Soo (Hán-Việt: Độ Khánh Thù)
  • Sinh nhật: 12/1/1993
  • Quốc tịch: Hàn Quốc
  • Vị trí: Hát chính

Kai

  • Tên thật: Kim Jong In (Hán-Việt: Kim Chung Nhân)
  • Sinh nhật: 14/1/1994
  • Quốc tịch: Hàn Quốc
  • Vị trí: Nhảy chính, Rap dẫn, Hát phụ

Se Hun

  • Tên đầy đủ: Oh Se Hoon ( Hán-Việt: Ngô Thế Huân)
  • Sinh nhật: 12/4/1994
  • Quốc tịch: Hàn Quốc
  • Vị trí: Nhảy dẫn, Rap phụ, Hát phụ

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z