Thông tin về S.M The Ballad và các bài hát hay nhất của S.M The Ballad

Đăng bởi h0ang.bk91 28-11-2010
Sửa lần cuối zuzu~ 27-02-2013


SM the Ballad (có thể viết thành S.M. the Ballad hay S.M. THE BALLAD) là một nhóm nhạc dự án của Hàn Quốc chuyên hát nhạcBallad được thành lập bởi SM Entertainment. Thành viên của nhóm gồm có Jay của TRAXKyuhyun của Super JuniorJonghyun củaSHINee và ca sĩ mới Jino. Họ được miêu tả là Nhóm những giọng ca của công ty.

Ngày 19 tháng 11, 2010, SM Entertainment đã đưa ra một tuyên bố rằng các thành viên Jay của TRAXKyuhyun của Super Junior, Jong hyun của SHINee và ca sĩ mới Jino sẽ được chọn để tham gia vào một nhóm nhạc dự án mới của công ty. Mục đích thành lập nhóm nhạc dự án này là để cho thấy rằng các nghệ sĩ của công ty không chỉ hoạt động tốt khi với tư cách nhóm nhạc thần tượng mà còn có thể kết hợp rất tốt với nhau trong thể loại nhạc Ballad nữa.

Tên gốc của bài hát ra mắt "Miss You" của S.M The Ballad là "When It Began", vốn được viết để thành một bài song ca choSHINee. Từ khi tên nhóm của SHINee còn chưa được quyết định, Onew và Jonghyun đã cùng thu âm bản song ca này với phần rap của Minho và dự định sẽ phát hành trong album ra mắt của nhóm. Do ca khúc không hợp với hình ảnh của album nên công ty đã để lại và định phát hành riêng dưới dạng đĩa đơn. Kế hoạch đó chưa hề được hiện thực hóa và lại có những sự thay đổi khác nữa cho đến quyết định cuối cùng là ba ca sĩ: Xiah Junsu của TVXQKyuhyun của Super Junior và Jonghyun của SHINee sẽ đảm nhận bài hát này. Chỉ hai tháng trước khi đĩa đơn này ra mắt, JYJ từ TVXQ đã quyết định rời khỏi SM, theo đó thì Xiah Junsu cũng rút khỏi dự án. Sau nhiều biến động, cuối cùng thì Jay của TRAX và một học viên của SM là Jino sẽ thay thế vị trí của Junsu, và tên bài hát chính thức trở thành "Miss You".

 

Ngày 26 tháng 11 đã được định là ngày ra mắt album đầu tay của nhóm "너무 그리워" (Miss you so much). Tuy nhiên, do trận Pháo kích ở Yeonpyeong vào ngày 23 tháng 11 khiến xã hội Hàn Quốc hết sức bất ổn, nên album đã được dời lại đến ngày 29 tháng 11, và ca khúc chủ đề "Miss You" được phát hành ngày 28 tháng 11 dưới dạng nhạc số.

Nhóm đã có màn trình diễn ra mắt trên chương trình Inkigayo của đài SBS phát sóng ngày 28 tháng 11, 2010.

Bài hát chủ đề "Miss you" là một ca khúc nói về việc không thể níu giữ người con gái mình yêu, một bản ballad buồn nhưng đẹp đẽ. Trong music video có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Joo Won và Lee Yeon-hee với nội dung MV nói về tình yêu đẹp giữa thiên thần và người trần gian. Ngày 3 tháng 12, Jay Kim đã không thể có mặt ở buổi diễn tại Music Bank của KBS do bận lịch quay phim "President". Trong vài buổi diễn quảng bá sau đó, anh cũng đã không thể có mặt.

Ngày 4 tháng 12, 2010, nhóm bắt đầu quảng bá cho ca khúc thứ hai "Hot Times" tại chương trình âm nhạc Music Core của MBC. "Hot Times" là một ca khúc đặc trưng của thể loại R&B với giai điệu không nhanh nhưng lại được thể hiện bởi những giọng ca mạnh mẽ và đầy kĩ thuật, thuộc loại Urban Soul, nói về câu chuyện tình yêu của một người con trai và lời hứa hẹn sẽ mãi yêu cô gái. Music video được đặt trong khung cảnh đen trắng với một chút màu sepan, được phát hành ngày 13 tháng 12, 2010 thông qua trang youtube chính thức của SM Entertainment là sment.

 
Jay
Tên đầy đủ: Kim Jay (재이킴)
Ngày sinh: 8/4/1984
Đền từ nhóm: TRAX
 
Kyuhyun
Tên đầy đủ: Cho Kyuhyun (초규현)
Ngày sinh: 3/2/1988
Đến từ nhóm: Super Junior
 
Jonghyun
Tên đầy đủ: Kim Jonghyun (김종현)
Ngày sinh: 8/4/1990
Đến từ nhóm: SHINee
 
Jino
Tên đầy đủ: Cho Jinho (조 진호)
Ngày sinh: 17/4/1992

 

Cre: wikipedia

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z