Thông tin về Elo và các bài hát hay nhất của Elo

Đăng bởi sweet_dream2 28-04-2010

Electric Light Orchestra, thường được gọi tắt là ELO, là một cây đại thụ rock Anh Quốc trong thập niên 70, họ đã cho ra 11 album từ năm 1971 đến 1986 và một album khác vào năm 2001. ELO được thành lập từ mong ước của Roy Wood muốn tạo ra chất mạnh mẽ,ấn tượng từ dòng nhạc cổ điển, và nhạc pop, tuy nhiên định hướng cho ban nhạc lại chịu ảnh hưởng của Jeff Lynne-người đã viết hầu hết mọi ca khúc trong các album. Chính tại đât Mỹ ban nhạc mới thực sự có thành công ban đầu, nhưng tại quê nhà Anh các fan vẫn rất thờ ơ với ban nhạc. Quản lý của ban nhạc là Don Arden cha vợ của Ozzy Osbourne. Giữa thập niên 1970, ELO là ban nhạc có lượng đĩa bán ra nhiều nhất. Từ 1972 đến 1986, theo năm tháng ban nhạc ngày càng tích lũy kinh nghiệm hơn tại 2 thị trường Anh và Mỹ. Trong tốp 40 các ca khúc hit ban nhạc có nhiều ca khúc lọt vào tốp này nhất so với các band khác( có tới 46 bản). ban nhạc cũng ghi tên mình vào tốp 20 các bài hit tại Anh, và tại Mỹ ban nhạc cũng có 20 ca khúc lọt vào tốp 15 của bản xếp hạng Billboards. ban nhạc cũng lập kỷ lục không mong đợi là ban nhạc có nhiều ca khúc nằm trong tốp 40 tại Mỹ nhưng chưa có bản nào đạt vị trí quán quân. ELO đọat giải lần thứ 21 do RIIA(Hiệp hội công nghệ thu âm ở Mỹ) chon và thứ 38 do BPI(Hiệp hội công nghệ âm nhạc tại Anh)chọn.



Cuối thập niên 60, Roy Wood, guitarist, viết nhạc kiêm ca sĩ của ban nhạc the Move có ý tưởng thành lập ban nhạc mới có cello, violon, kèn và bộ gổ để thổi hồn cho âm thanh cổ điển hóa kiếp thành nhạc rock theo hướng mới như những ca khúc để đời của the Beatles "Strawberry Fields Forever," và "I Am The Walrus." Jeff Lynne cùng với các gã thành Birmingham trong ban nhạc The Idle Race, rất phấn khích bởi ý tưởng này. Tháng giêng nam 1970, khi Carl Wayne chia tay nhó the Move, Lynne đã nhận lời khi Wood hai lần mở lời mời. Họ bắt đầu một dự án mới. Ngày 12-7-1970, khi Wood cho thêm vào những đọan cello trong bản mà Lynne viết khi còn chơi cho The Move, nó trở thành bản demo "10538 Overture" đầu tiên của ban nhạc.Để giúp kinh phí ban đầu cho dự án táo bạo này, 2 album của ELO được phát hành dưới danh nghĩa của the Move.




Album đầu tay của ELO đựoc tung ra năm 1971 và bản "10538 Overture" lọt vào tốp 10 tại Anh. Tuy nhiên, sự căng thẳng sau đó giữa Wood và Lynne lại xảy ra do những vấn đề về trong viêc quản lý. Khi đang ghi âm LP thứ hai, Wood chia tay ban nhạc mang theo cả tay cellist Hugh McDowell và tay kèn Bill Hunt - họ cùng thành lập ban nhạc Wizzard. Dù cho giới báo chí từng dự đóan ban nhạc sẽ khó hòa hợp được với Wood, người có ảnh hưởng rất mạnh khi sáng lập ban nhạc, Lynne thay Wood trở thành thũ lĩnh của ELO, cùng với Bev Bevan-trống , ban nhạc chiêu nạp thêm Richard Tandy Gibson chơi thay cây violon Steve Woolam. Thành phần mới này biểu diễn tại đại hội Reading.Barcus Berry đầu quân để trở thành bộ ba dàn dây cho ELO, cho họ thỏa sức múa may trên sân khấu với nhạc cụ cổ điển.



Ban nhạc tung ra album thứ 2 năm 1973,lần đầu lọt vào tốp hit tại Mỹ, Bản "Roll Over Beethoven" được cover lại của Chuck Berry rất ấn tượng.Khi đang thu album thứ 3, Gigson và Walker rời khỏi ban nhạc, Mik Kaminski chơi violon thay, trong khi phần cellist dang dỡ của Edwards trước khi McDowell tái hợp ELO từ ban nhạc Wizzard. kết quả là album"On the Third Day" được phát hành năm 1973. Album thứ tư"Eldorado,A Symphony"" một album giao hưởng trong mơ, Lynnecuối thuê cả dàn giao hưởng.Louis Clark gia nhập ban nhạc phối khí cho dàn dây. Bản "Can't Get It Out of My Heart" trở thành quán quân tại Anh, Album "Eldorado, A Sumphony" đọat đĩa vàng lần đầu của ban nhạc. Sau khi tung ra album này, Tay bass kiêm ca sĩ Kelly Groucutt và cây cellist Melvyn Gale nhập ban nhạc để thay cho Albunquerquevà Edwards. Thành phần nồng cốt này đưa ban nhạc đạt được những âm điệu họ hằng mong muốn.



Năm 1975 ban nhạc tung ra album mới có các bản hits rất hay như "Evil Woman" và " Strange Magic" .Album mở đầu với bản hòa tấu"Fire On High" với dan dây và tiêng guitar dữ dội. Hảng New World phát hành một album bán rất chạy, một LP kép "Out of the Blue" năm 1977. ELO chuẩn bị chuyến lưu diễn trong 9 tháng với thiết bị âm thanh khổng lồ,máy phum sương, ánh sáng laser. Tại sân vận động Cleveland ban nhạc diễn show "The Big Night"trước 80.000 khán giả,đây được xem là show diễn hòanh trán nhất lúc bấy giờ.ban nhạc cũng diễn tại Wembley trong 8 đêm, đây là một trong những show được thu và truyền hình trực tiếp đầu tiên, sau đó ban nhạc cũng cho ra CD và DVD.




Năm 1979 album "Discovery" của ban nhạc được phát hành, đọat rất nhiều đĩa bạch kim, các fan thì thích gọi album này với tên "Disco?Very".Dù ca khúc hít nhất của album là bản hard rock"Don't Bring Me Down" bị chỉ trích là ảnh hưởng quá nhiều bởi dòng disco nặng. Album này cũng có những bản rất hay như "Shine A Little Love", "Last Train to London", "Confusion" và "The Diary of Horace Wimp". Dù không có show diễn live nào với album Discovery, nhưng ban nhạc vẫn quay Video tòan bộ album. Đây là album sau cùng ban nhạc chơi với cây violinist Mik Kaminski, 2 cây cellist Hugh McDowell và Melvyn Gale, thời gian ngắn sau họ cũng chia tay ban nhạc.



Album "the Electric Light Orchestra" hòan thành năm 1979 là album bán chạy nhất tại Anh, bán ra được 1 triêu bản. Năm 1980, Jeff Lynne được đặt viết ca khúc cho phim Xanadu cùng với John Farrar do ngôi sao màng bạc Olivia Newton thủ vai. Phim không thành công nhưng nhạc phim thành công ngoài mong đợi, thậm chí đọat 2 đĩa bạch kim. Năm 1981, ELO lại thay đổi phong cách với album khoa học viễn tưởng "Time" thể hiên đậm chất progressive như album "Eldorado" nhưng không chơi với dàn dây, album này rất thành công đọat đĩa bạch kim tại Anh, các bản hit như "Hold on Tight", "Twilight", "The Way Life's Meant to Be," "Here Is the News" và "Ticket to the Moon." rất hay. ban nhạc chuẩn bị thực hiện tua diễn cuối cùng để quảng bá cho LP mới. Đây là lầu đầu ban nhạc lưu diễn không có cây cellist quen thuộc dù Mik Kaminski đã trởlại đề chơi bản "blue violin" nỗi tiếng của mình.Thành phần nồng cốt cùng với Louis Clark và Dave Morgan trong dàn dây trong các ca khúc "Fred the Robot" voicing the "Prologue" và "Epilogue".Có tin đồn rằng ban nhạc sắp tan rã, tay trống Bevan đầu quân cho Black Sabbath và tay bass Kelly Groucutt đã chia tay ban nhạc. đĩa đơn Secret Messages ban đầu vẫn xếp thứ 4 tại Anh, sau đó đã rớt hạng.



Năm 1984, Bevan bày tỏ mong muốn chơi chính thức cho Black Sabbath, Lynnen và Tandy đã ghi âm bản Elictric Dream dưới tên Jeff Lynne. Lynne, Bevan và Tandy trở lại phònh thu năm 1985 cùng tay saxophone Christian Schneider đê thu album cuối cùng của thế kỷ 20, album "Balance of Power" được tung ra đầu năm 1986.Dù bản "Calling American" lọt vào tốp 30 tại Anh nhưng album lại thất bại, do không có dàn dây đúng nghĩa...Năm 1988 Lynne đã không còn tâm huyết nữa,ELO chính thức tan rã.Bevan lập ban nhạc riêng mang tên ELO đệ nhị, không ai là thành viên cũ ngoại trừ Clark. ELO II phát hành album đầu tay Electric Light Orchestra Part Two năm 1990. Mik Kaminski, Kelly và Hugh Mcowell tái hợp cùng ban nhạc để lưu diễn năm 1991. Sau tua diễn McDowell chia tay ban nhạc, Bevan, Groucutt, Kaminiski và Clack thu album thứ 2 năm 1994 và đi lưu diễn mở rộng đến tận năm 1999. Bevan cũng rút lui năm 1999 nhường lại cổ đông cho Jeff Lynne năm 2000. Các thành viên còn lại tiếp tục ghi âm và lưu diễn dưới tên the Orchetsra. Jeff Lynne trở lại với ELO vào đầu năm 2000 dể phát hành 3 CD Flashback, ca khúc đáng chú ý nhất là một vesion mới của bản hit viết cho nhạc phim Xanadu".




Năm 2001 , album "Zoom" là album đầu sau 6 năm vắng bóng, Album này chủ trọng đến tiếng organic, ít nhấn mạnh đến dàn dây và có sự tham gia của các nhạc công khách mời như Ringo Star và George Harrison. Sau đó Lynne thông báo rằng ban nhạc sẽ đi lưu diễn thế giới. Richard Tandy cũng tái hợp ban nhạc trong thời gian ngắn trong 2 buổi phát hình VH1 Storytelllers(những người kể chuyện) và buổi diễn PBS của đài CBS, sau đó tua "Zoom Tour Live" được phát hành dạng DVD. Kế hoạch lưu diễn bị bỏ giữa tháng 8-2001 không biết vì lý do gì. hảng EMI và Epic đã phát hành tòan bộ sự nghiệp của ban nhạc từ năm 2001 đến 2007. Kể cả phát hành bản "Surrender" đã viết trươc đây 30 năm, nhưng nó chỉ xếp thứ 81 tại Anh. Electric Ligh Orchestra từ ngày không lấy dàn dây làm chủ lực đã xuống dốc , ban nhạc đã đưa dòng pop giản dị thành dòng rock mạnh mẽ, như những bước thăng trầm của cuộc đời qua những âm thanh cổ điển, quả là một sự kết hợp thú vị. Cho đến ngày nay ELO vẫn được xem là ban nhạc thành công nhất trong dòng rock giao hưởng.

 

Nguồn nhacrockonline.com/Home/news.php

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z