Thông tin về Brenda Song và các bài hát hay nhất của Brenda Song

Đăng bởi Nhím_xù 10-03-2012

Brenda Song (sinh ngày 27 tháng 3 năm 1988) là một nữ diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình người Mỹ gốc Á. Cô đồng sản xuất kiêm vai chính Wendy Wu trong phim Wendy Wu: Homecoming Warrior , bộ phim có số người xem cao thứ 8 của Disney với 5,7 triệu lượt xem, Brenda nhận được cát-xê khoảng 1.200.000$ từ bộ phim này. Trong phim truyền hình The Suite Life of Zack and Cody, Brenda vào vai London Tipton. Năm 2008, Brenda tiếp tục tham gia "The Suite Life on Deck"- phụ bản của "The Suite Life of Zack and Cody" với mức cát-xê 3.500.000$. Cô cũng thường xuất hiện trong một số phim truyền hình khác của Disney Channel

Tiểu sử

Brenda Song sinh vào ngày 27 tháng 3 năm 1988 tại Carmichael, California. Bố cô là người H'mông (Lào), mẹ cô tên Mai, là người Mỹ gốc Thái Lan. Họ gặp nhau tại Sacramento. Bố cô là thầy giáo lớp hai và mẹ cô làm nội trợ. Gia đình cô di cư từ Việt Nam sang Mỹ vào năm 1976. Brenda sống tại khu ngoại ô tại Los Angeles với bố mẹ và hai người em trai Timmy và Nathan.

Brenda Song học rất giỏi, cô đã được học bổng “All-American Scholar” vào năm lớp 9, trong lễ tốt nghiệp (cùng với Kay Panabaker), Brenda Song được đại diện đọc diễn văn Trang Shooting Star Agency. Một năm sau (năm cô 17 tuổi), Brenda nhận bằng Mỹ thuật.

Cô bắt đầu sự nghiệp đóng phim của mình vào năm sáu tuổi. Vai diễn đầu tiên Brenda đóng là quảng cáo cho Pizza Little Caesars.

Cô nói: "Thật ra tôi bắt đầu bằng nghề người mẫu ở San Francisco. Tôi chỉ nhớ là lúc đó, tôi muốn được lên TV như Cindy Crawford. Vậy là tôi liên lạc với một dịch vụ người mẫu và bắt đầu làm nhiều thứ khác nữa. Khi chụp hình, tôi thấy mình trông cũng được đấy chứ, thế là tôi muốn khám phá thêm một chút nữa ở lĩnh vực phim ảnh. Tôi đóng phim quảng cáo và từ đó bắt đầu đóng phim truyền hình luôn."NETTEEN

Brenda Song từng được bình chọn là 1 trong 25 ngôi sao "hot" nhất (dưới 25 tuổi). Trong Netscape, Brenda đứng thứ 9 ở "Top 10 gương mặt nữ đẹp nhất trong ngành Giải trí"Trang Netscape, Trang Wral,... Tháng 12 năm 2006, cả tạp chí CosmoGIRL! lẫn Popstar! đều gọi cô là "Nữ hoàng Disney" và các thành viên trong trang web http://Askmen.com đã bầu cử Brenda Song làm "Diễn viên của năm".

Brenda còn là một võ sĩ đai đen Taekwondo.

Có 1 thời gian Brenda Song xuất hiện rất ít. Đó là lúc cô phải dành phần lớn chăm sóc cho mẹ cô vì bà mới phát hiện mình bị ung thư vú. Năm 2009, bà Mai đã hoàn toàn bình phục. Brenda Song cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về bệnh ung thư vú, không bỏ cuộc và giúp mọi người hiểu về căn bệnh này Trang Just Jared Jr.

[sửa] Sự nghiệp truyền hình

Brenda Song đóng phim từ khi 6 tuổi, cô là gương mặt rất quen thuộc và quan trọng đối với "gia đình Disney". Một trong những vai diễn lớn thành công nhất của cô là London Tipton trong sê-ri phim 'The Suite Life of Zack and Cody' (Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody)- con gái chủ khách sạn Tipton. Sớm hơn nữa, Brenda đã tham gia sê-ri 'Phil of the future' (cùng Ricky UllmanAlyson Michalka) với vai phụ Tia. Brenda còn góp mặt trong tập phim 'That's so Raven'. Năm 2006, Brenda có được vai chính nhất đầu tiên trong phim Wendy Wu: Homecoming warrior (Wendy Wu: công chúa chiến binh). Đó được coi là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất Disney khi nhận được 5,7 triệu lượt xem.

Brenda Song rất thích thời trang nên rất nhiều vai diễn của cô là các nhân vật tiểu thư giàu có, thời trang.

Cô cũng có một số vai diễn trong các phim không thuộc Disney Channel như Santa with Muscles (1996, xuất hiện cùng với Hulk Hogan); vai Susan Acustus trong Leave it To Beaver (1997) và vai Reg trong Like Mike (2002),...

Ngoài sự xuất hiện trong phim ảnh, Disney còn tổ chức cuộc thi Disney Channel games hàng năm và Brenda luôn có mặt đầy đủ 3 năm liền (2006, 2007, 2008). Năm 2006, cô làm đội trưởng đội Xanh Da Trời và đã giúp đội của mình giành được Cúp Vô Địch. Năm 2007, Brenda tiếp tục chỉ huy đội Đỏ và được giải Nhì. Năm 2008, Brenda Song lại làm đội trưởng đội đỏ "Inferno" và với kinh nghiệm của mình, một lần nữa cô lại giúp đội của mình giành ngôi danh giá nhất, ngoài ra còn có các giải thưởng phụ khác như "Đội được yêu thích nhất".

Năm 2007, Brenda lại tiếp tục góp mặt trên truyền hình, mới đây cô mới được làm người dẫn chính trong show "Pass the plate" - Chương trình của Disney giới thiệu về các món ăn trên thế giới. Cô cũng vừa hoàn thành bộ phim College Road Trip với Raven Symone (trong đó cô diễn vai phụ).

Còn năm 2008, Brenda tiếp tục đóng nhiều phim mới, trong số đó có Special Delivery (Brenda đóng vai chính, cảnh quay sẽ ở Hawaii). Trong tương lai, bộ phim Wendy Wu: Homecoming Warrior sẽ có phần 2.

Vào năm 2008, ở danh sách "13 ngôi sao đáng xem nhất" do TV Guide, Brenda Song được xếp ở vị trí thứ 5. Có nhiều ý kiến cho rằng "với diễn xuất rất đạt và có phong cách của mình, Brenda Song lẽ ra phải đứng trên Selena Gomez (no.1) mới đúng" [1]

Brenda Song đã được dành một trang trên tờ Tạp chí Truyền hình tháng 8 năm 2008 (của Việt Nam)[cần dẫn nguồn].

[sửa] Sự nghiệp âm nhạc

Năm 2008, Brenda Song trình bày những bài hát riêng với các phong cách khác nhau: "Open up your eyes", "Hearts and souls", "Girl like me",...

Nhóm nhạc Cheetah girls đã mời Brenda tham gia nhưng cô từ chối vì đang dự định thu album riêng Trang Hot Or Not Gossip


 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z