Thông tin về Billie Eilish và các bài hát hay nhất của Billie Eilish

Đăng bởi hieu_ndh_7717 25-08-2019
Billie Eilish tên khai sinh là Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô nàng 10X này sở hữu hơn 11 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Single đầu tay của Billie Eilish là "Ocean Eyes" đã đạt trên 87 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến tháng 07/2018. Sau đó là album "Don't Smile at Me" đã ra mắt vào tháng 8/2017. Tháng 10/2015, bản thu âm "Ocean Eyes" do Finneas sáng tác cho ban nhạc của mình đã được anh gửi cho giáo viên dạy múa của Eilish. Theo chia sẻ trên Youtube, Eilish đã hoàn thiện lời của ca khúc này khi cô 13 tuổi và khi bước sang tuổi 14 thì MV ca khúc này được đăng tải. "Ocean Eyes" được phát hành trên SoundCloud vào năm 2016, một video âm nhạc của ca khúc đã được phát hành vào 24/3/2016. Qua Darkroom và Interscope Records , ca khúc này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Sau thành công của single "Ocean Eyes", Eilish đã phát hành single "Bellyache" vào ngày 24/2/2017. Video ca khúc này được phát hành vào ngày 22/3/2017. Ngày 30/03, cô đã cho ra mắt single "Bored" là ca khúc nhạc nền của loạt phim "13 Reasons Why". Ngày 30/6/2017, cô phát hành single "Watch", và sau đó là single "Copycat" ra mắt vào ngày 11/7/2017. Tháng 01/2018, Eilish thông báo sẽ bắt đầu tour lưu diễn "Where's My Mind" vào tháng 8 cùng năm. Trong năm 2018-2019, Eilish trở thành một hiện tượng mạng. Mới đây, cô đã tung bản demo ca khúc mới chuẩn bị phát hành của mình. Tuy bản demo ngắn ngủi nhưng đã lập tức gây sốt mạng xã hội. Có thể ca khúc bí ẩn này chính là single tiếp theo được trích ra từ album đầu tay của cô. Vẫn là chất nhạc ma mị quen thuộc, là cách xây dựng MV đơn giản nhưng đầy ám ảnh. Xuất thân từ một gia đình có tư tưởng rất phóng khoáng, Billie và anh trai được cha mẹ thôi thúc tập viết nhạc từ bé, sử dụng những giai điệu bất hủ của The Beatles làm thứ đưa đường. Hai anh em được giáo dục tại nhà, không bị ép phải lên đại học, và có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ âm nhạc nếu thích. Và quả thực, suốt những năm đầu sự nghiệp, hầu hết các ca khúc của Billie đều được thu âm trong chính phòng ngủ của cô, với người anh trai 21 tuổi Finneas đóng vai trò chơi nhạc cụ. Theo như tiết lộ của Billie, ban đầu cô chỉ có hứng thú với âm nhạc, chứ không thực sự đam mê. Chính anh trai cô mới là người luôn muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Và khi anh nhờ Billie – khi đó mới 13 tuổi – góp giọng trong ca khúc có tên “Ocean Eyes”, cuộc đời họ đã thay đổi mãi mãi. Bản thu âm được đăng tải lên trang Soundcloud đã thu hút vô vàn lượt nghe và bình luận, thậm chí được phối lại thành nhiều phiên bản thuộc mọi thể loại. Chỉ vài tháng sau đó, Billie đã nắm trong tay hợp đồng với Darkroom, công ty quản lý tài năng do chính siêu sao nhạc Pop Justin Bieber sở hữu. John Janick – chủ tịch hãng đĩa Interscope, công ty mẹ của Darkroom cho biết: “Phong cách của Billie, suy nghĩ, cách nói năng, mọi thứ của cô bé đều cực kỳ khác biệt. Cô bé có quan điểm rất chín chắn, dù chỉ mới 14 tuổi. Đối với tôi, Billie đại diện cho một thế hệ âm nhạc mới, hoàn toàn tách biệt khỏi những ngôi sao nữ đang nổi như Selena Gomez và Camilla Cabello”. Xuyên suốt những năm đầu đi lên sau “Ocean Eyes”, Billie Eilish luôn trung thành với phong cách âm nhạc mộc mạc, gần giống nhạc indie, với những chủ đề kỳ lạ, đen tối, đáng sợ như giết người hàng loạt, sự đàn áp, quái vật trốn dưới gầm giường,… Album sắp ra mắt của cô cũng không khác biệt, với những nhịp điệu nặng, đổi phách bất ngờ cùng hiệu ứng âm thanh ghê rợn, hoàn toàn phù hợp với phong cách nổi loạn của cô nàng trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Không ít lần, những người không hay biết về Billie Eilish vẫn phải dừng lại ngạc nhiên khi bắt gặp tên những bài hát của cô trên mạng: “bury a friend” (Chôn một người bạn), “wish you were gay” (Ước gì anh đồng tính),… Bên cạnh danh tiếng ngày càng lên cao, Billie Eilish cũng đang buộc phải đối mặt với một “cơn ác mộng” khác: trở thành tấm gương cho vô vàn bạn trẻ thuộc thế hệ 10X như mình. Trong những năm đầu sự nghiệp, Billie cùng công ty quản lý đã cố hết sức giữ cho cô tránh xa búa rìu dư luận, cũng như những ý kiến ác ôn của cư dân mạng. Tuy nhiên, album mới càng nổi đình nổi đám, Billie Eilish càng khó né tránh hào quang cũng những thị phi lâu hơn được nữa. Billie Eilish gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (WWAFA,WDWG). Được phát hành ngày 29/3, album lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Nữ ca sĩ 17 tuổi là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành. Các trang phê bình âm nhạc Allmusic, Guardian, The Times đều đánh giá album 4/5 sao. Trong khi đó, tạp chí âm nhạc NME cho điểm tuyệt đối với mô tả "sản phẩm thay đổi âm nhạc hiện đại". New York Times khẳng định cô "không đơn thuần là một ngôi sao nhạc Pop 17 tuổi". Billie sinh năm 2001 tại Mỹ, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên. Cô viết ca khúc đầu tiên từ năm bốn tuổi, tưởng tượng mình bị hút vào một hố đen. Từ đó, ca sĩ tự sáng tác và thu âm tại nhà với sự giúp đỡ của Finneas - anh trai hơn cô bốn tuổi. Cuối năm 2015, cô đăng ca khúc Ocean Eyes lên trang nhạc trực tuyến Soundcloud. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu. Tính đến trước khi phát hành album đầu tay, các ca khúc trên mạng của Billie đã nhận được hơn một tỷ lượt nghe. Cô thu hút người nghe bởi chất giọng ngọt ngào và cách hát được so sánh nhiều với nữ ca sĩ Lana Del Rey, Lorde. Cả ba có điểm chung thường hát bằng giọng trầm, khàn cùng cách nhả chữ chậm rãi. Billie cũng xác nhận Lana là niềm cảm hứng lớn đối với mình. Trong khi đó, tờ Allmusic ví cô như phiên bản "ác quỷ" của ca sĩ nổi tiếng Lorde. Chất liệu chủ đạo được Billie sử dụng là nhạc Pop, Hip hop và nhạc điện tử. Cô làm nhạc theo chủ nghĩa tối giản. Các ca khúc thường có thời lượng ngắn, ít nhạc cụ và dùng vòng hòa âm hoặc các âm thanh điện tử đơn giản. Billie sử dụng nhiều khoảng lặng trong các ca khúc, tôn lên giọng hát và tạo mạch tiết tấu chậm rãi, trầm lắng. Tên album WWAFA, WDWG (Khi tất cả chúng ta ngủ, chúng ta đi đâu?) là một câu hát trong Bury A Friend (tạm dịch: Chôn cất một người bạn). Tháng 6/2018, Billie tham dự đám tang rapper XXXTENTACION, bạn thân của cô. Anh này bị bắn chết trên phố khi 20 tuổi. Genius - trang web phân tích lời bài hát - cho rằng ca khúc lấy cảm hứng từ cái chết của rapper nổi tiếng. MV Bury A Friend cũng xuất hiện nhiều hình ảnh liên tưởng đến anh. Billie chia sẻ ca khúc này là điểm xuất phát cho toàn bộ chủ đề của album. Trong sản phẩm có thời lượng hơn 42 phút, cô vẽ chân dung của bản thân: một người ngông cuồng, bất cần nhưng sống phiền muộn và luôn nghĩ về cái chết. Cô mô tả mình qua lời hát là "kẻ xấu", "muốn làm chủ thế giới", "nghiện nỗi đau và muốn tìm sự giải thoát". Các ca khúc được kết nối về cả nội dung và giai điệu. Mỗi bài hát trong album liên quan đến một hiện tượng ban đêm khác nhau mà cô từng trải nghiệm, như hội chứng bóng đè hay "giấc mơ sáng suốt" (tạm dịch từ thuật ngữ "lucid dream", giấc mơ trong đó người mơ biết mình đang mơ)... Với hơn 17 triệu người theo dõi trên Instagram, âm nhạc và phong cách của Billie ảnh hưởng tới đông đảo người trẻ. Tháng 7/2018, cô đăng một dòng trạng thái trên Twitter: "Cuộc sống thật buồn tẻ. Tôi đã không nở nụ cười suốt tháng nay". Người hâm mộ cô lập tức hưởng ứng và tạo thành cuộc thi xem ai không cười lâu nhất. Eillish nói nhạc của cô không làm lớn thêm nỗi buồn hay cổ vũ những cuộc thi ai chịu nhiều nỗi đau nhất. "Tôi không thấy có gì xấu khi hát về sự tổn thương. Tôi học được nhiều từ những nỗi đau quá khứ. Nhạc của tôi là sự sẻ chia và quan tâm. Tôi nghĩ fan của mình là những người sống thật với bản thân và sẵn sàng tiếp thu cái mới" - nữ ca sĩ chia sẻ cùng Apple Music. Bên cạnh chủ đề tiêu cực, cô cũng hát về những vấn đề rất "vị thành niên" như yêu đơn phương hay chia tay bạn trai. Nhiều sáng tác của Billie cho thấy ngoài vẻ bất cần, bên trong cô gái cũng chất chứa nhiều tâm sự như bao bạn bè cùng trang lứa. Tờ Forbes nhận định: "Người hâm mộ Billie không yêu quý nữ ca sĩ vì vẻ ngoài đáng yêu mà lời bài hát của cô nói lên suy nghĩ của họ". Tạp chí từng chọn Billie vào danh sách đề cử "30 gương mặt dưới 30 tuổi của năm".

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z