Thông tin về Crowded House và các bài hát hay nhất của Crowded House

Đăng bởi MIKA_MIKA 15-07-2009

Người khởi xướng nên ý tưởng này, Neil Finn đã phát biểu trên kênh âm nhạc EMI gần đây rằng, anh đang làm việc hết mình để chuẩn bị cho album mới cùng với một thành viên khác của nhóm là Nick Seymour.

“Cảm giác thường xuyên xuất hiện trong đầu chúng tôi rằng, đã đến lúc nhóm cần tái hợp”, Finn nói. “Chúng tôi mong muốn thực hiện được một tour diễn mới, một điều cần thiết như hơi thở và linh hồn của chúng tôi vậy”.

Album mới dự định của nhóm có tựa đề là “Time On Earth” sẽ được phát hành muộn nhất trong năm nay.

Finn cũng thông báo rằng, boybands đang tìm kiếm một thành viên mới thay thế cho tay trống Paul Hester, người được kết luận là tự sát vào năm 2005.

Crowded House có các hit độc tôn như là “Weather with You” và “Do Not Dream It is Over”. Những hit này đã được rất nhiều các nghệ sĩ cover lại và được Công ty du  lịch New Zealand sử dụng trong chương trình quảng cáo của họ

Crowded House
Thành viên Crowded House

Show diễn L.A. đầu tiên kể từ khi tái hợp ("nếu bạn không đếm được Pomona", thủ lĩnh Neil Finn châm biếm), hợp đồng biểu diễn khởi động cho tour mùa hè của Crowded House cảm giác như một mùa ứng tấu jazz phòng khách thân mật hơn, với các thành viên ban nhạc pha trò về những tàn dư và cái dở của bộ phim Who’s Tommy (hoàn tất với việc bổ sung thêm ứng khẩu hát cùng của "Pinball Wizard" và "See Me, Feel Me"), và đệm thêm tiếng kèn co của giao thông buổi chiều ùn tắc xen vào những khoảnh khắc lạc lõng gây cười trong suốt một số nhạc phẩm.

Crowded House biểu diễn một hợp tuyển 8 ca khúc tuyệt vời trong đó có 4 giai điệu Time On Earth  ("Heaven That I’m Making", "Silent House", "Nobody Wants To" và single mới "Don’t Stop Now") cùng với những tác phẩm kinh điển được ưa chuộng "Private Universe", "Fall At Your Feet", "Locked Out" và ca khúc nhạc hiệu "Don’t Dream It’s Over."

"Chúng tôi muốn cám ơn các bạn đã dành thời gian bữa trưa của mình cho chúng tôi", Finn nói với khán giả. "Và nếu bất cứ ai cảm thấy khó chịu vì tác phẩm khi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ viết thư cho các bạn và nói, ’Cám ơn bạn!’, anh nói thêm với một tiếng cười.

Giấc mơ không phải đã qua - ban nhạc pop Crowded House với các thành viên là người Australia và New Zealand từng đứng top bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế hồi cuối thập niên 80 đã xác nhận kế hoạch đoàn tụ và đi lưu diễn thế giới hồi tháng 1 vừa qua.

"Chúng tôi có cảm giác nên trở lại vào thời điểm này’’, Finn nhấn mạnh. "Chúng tôi hướng đến các show diễn sắp tới và những thể loại âm nhạc mới bằng tất cả tinh thần như từng có trước đây’’.

Album mới với tiêu đề "Time On Earth" sẽ trình làng cuối năm nay.

Finn cũng xác nhận ban nhạc đang tìm một vị trí thay thế cho tay trống Paul Hester, người đã tự sát năm 2005.

Crowded House, tan rã năm 1996, được thành lập sau khi Split Enz, một ban nhạc pop rock New Zealand chia tay năm 1984. Ban nhạc gồm Hester, Neil Finn và anh trai của Finn là Tim.

Những hit nổi tiếng của Crowded House gồm "Weather with You" và "Don’t Dream It’s Over", đã được thu âm lại bởi nhiều nghệ sĩ khác và được Cơ quan du lịch New Zealand sử dụng. Những ca khúc này cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình quảng cáo.

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z