Thông tin về Ed Sheeran và các bài hát hay nhất của Ed Sheeran

Đăng bởi TommyChan 10-02-2012
Sửa lần cuối linhswift 06-11-2013

Edward Christopher "Ed" Sheeran (sinh ngày 17 tháng 2, 1991) là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, producer người Anh. Anh sinh ra ở Halifax nhưng lớn lên tại FramlinghamSuffolk. Đến năm 2008, Ed Sheeran chuyển tới London để thực hiện giấc mơ âm nhạc. Năm 2009, được truyền cảm hứng từ James Morrison, Ed đã biểu diễn tất cả 312 show lớn nhỏ. Đầu năm 2011, anh cho ra mắt EP thứ tám, No. 5 Collaborations Project. Nhờ EP này, anh đã nhận được nhiều sự chú ý từ những người nổi tiếng như Elton John và Jamie Foxx, sau đó anh ký hợp đồng thu âm với Asylum / Atlantic Records. Ed Sheeran đã tạo nên đột phá khi đĩa đơn đầu tiên của anh "The A Team" ra mắt ở thứ hạng 3 trên bảng xếp hạng UK Singles Chart của Anh. Nhờ sự thành công trên các bản xếp hạng của "The A Team" và "Lego House", album + đã bán được hơn 1,2 triệu bản ở Anh. Năm 2012, Ed Sheeran đã thắng giải Nam ca sĩ Anh xuất sắc và Ca sĩ đột phá tại Brit Awards. Trong khi đó, bài hát "The A Team" của anh cũng thắng Giải thưởng Ivor Novello cho bài hát có lời và nhạc hay nhất.

Trong năm 2012, Ed Sheeran bắt đầu thu hút sự chú ý tại Mỹ. Anh tham gia vào album thứ tư của nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Taylor SwiftRed, trong bài "Everything Has Changed" và sáng tác bài hát cho One Direction. Bài hát "The A Team" được đề cử trong hạng mục Bài hát của Năm tại lễ trao giải Grammy 2013 và song ca cùng Elton John tại đây. Anh sẽ dành hầu hết năm 2013 để mở màn cho chuyến lưu diễn Red Tour của Taylor Swift và hoàn thành album tiếp theo.

1991-2004: Những năm đầu đời[sửa]

Ed Sheeran được sinh ra ở HalifaxWest Yorkshire, nhưng lại được chuyển đến sống tại FramlinghamSuffolk từ khi còn nhỏ. Bố mẹ anh là người Ireland và Anh. Ed có một người anh trai là Matthew Sheeran, nhà soạn nhạc cổ diển. Bố là John Sheeran, là một nhà quản lí bảo tàng, đồng thời là một diễn giả. Mẹ anh là Imogen Sheeran, một nhà PR về văn hóa, bà cũng có một cửa hàng trang sức online để bán những đồ trang sức do mình làm ra. Hai vợ chồng Sheeran có một văn phòng tư vấn nghệ thuật, Sheeran Lock từ năm 1990 đến 2010. Gia đình bên nội của Ed là người Ireland[1][2][3] và Sheeran theo đạo Thiên Chúa. Ed Sheeran hát trong dàn hợp xướng tại nhà thờ từ năm lên 4 và học chơi guitar từ rất nhỏ, và bắt đầu sang tác khi anh học tại trường cấp II Thomas Mills tại Framlingham. Trong trí nhớ của chàng ca sĩ trẻ tuổi này gu âm nhạc của anh bị ảnh hưởng việc nghe nhạc của Van Morrison trong vô số các chuyến đi tới London với bố mẹ. Trong "Zane Lowe show", anh đã nói rằng người đã mang lại cho anh ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định chơi nhạc và trở thành ca sĩ là Damian Rice. Ed đã được gặp Damian sau khi xem buổi diễn của anh tại Ireland lúc 11 tuổi và đã sáng tác bài hát đầu tiên của mình ngay ngày hôm sau. Anh từng tham gia Youth Music Theatre UK với tư cách là học sinh danh dự và được National Youth Theatre nhận khi ở tuổi thiếu niên.[4][5]

 

2005-2010: Khởi đầu sự nghiệp[sửa]

Ở tuổi 14, Ed ngày càng trưởng thành hơn với việc sáng tác và thu âm, anh đã thêm vào những bài hát của mình tiếng beatbox và sử dụng loop pedal. Kết quả là "The Orange Room EP" – EP đầu tiên của anh - đã ra đời vào năm 2005. Sau đó anh cho ra 2 album, "Ed Sheeran" vào năm 2006 và "Want Some?" năm 2007. Vào năm 2008, khi tròn 16 tuổi, Anh chuyển đến London để chơi nhạc nhằm có thêm kinh nghiệm. Khởi đầu bằng những show rất nhỏ, anh vẫn chơi nhạc hằng ngày mặc dù đôi khi chỉ có 5 khán giả đến dự. Cùng năm đó, anh tham gia thử vai cho series "Britannia High" của ITV. Anh cũng là ca sĩ mở màn cho Nizlopi tại Norwich vào tháng 4 năm 2008 sau một khoảng thời gian làm hỗ trợ kĩ thuật cho họ.

Năm 2009, Ed đã chơi nhạc tại tất cả 312 show lớn nhỏ. Anh nói sau khi đọc được cuộc phỏng vấn của James Morrison rằng James đã tham dự 200 show trong vòng một năm , Ed đã rất muốn phá vỡ kỉ lục đó. Anh cũng cho ra mắt EP You Need Me trong năm 2009, ngay trước khi đi lưu diễn cùng Just Jack. Anh còn hát cùng Leddra Chapman một vài bài hát, trong đó có bản cover "Fuck You" của Cee Lo Green. Nhạc của anh được đón nhận khá tốt, tiền bán CD anh dùng để chi trả các khoản phí đắt đỏ khi sống tại London, anh thậm chí còn chẳng thuê nổi một căn hộ và phải ngủ nhờ trên chiếc sofa ở nhà bạn bè. Vào tháng 2 năm 2010, Ed đăng tải 1 video thông qua kênh YouTube của SB.TV. Khi đó rapper nổi tiếng Example đã xem, khen ngợi video đó và mời anh đi lưu diễn cùng. Cùng tháng anh đã cho ra mắt EP Loose Change, trong đó có bài hát "The A Team", bài hát sau này trở thành đĩa đơn đầu tiên trong album +.

Vào tháng 4 năm 2010, sau khi lưu diễn diễn của Example kết thúc, Ed mua vé máy bay đến Los Angeles với đôi bàn tay trắng cùng chiếc guitar của mình. Anh chơi nhạc ở các buổi diễn tài năng tại các câu lạc bộ quanh thành phố. Và rồi vào một đêm tại "The FoxxHole", tài năng của anh đã được diễn viên nổi tiếng đồng thời là chủ của câu lạc bộ Jamie Foxx phát hiện. Jamie đã nhìn thấy tiềm năng của Ed, mời anh ở lại nhà và sử dụng phòng thu tùy thích tại Hollywood cho đến khi Ed rời khỏi Los Angeles. Trong suốt năm 2010, Ed Sheeran dần dần nổi tiếng nhờ những video của anh trên YouTube, lượng fan cũng tăng dần, được tờ báo The Independent khen ngợi và nhất là được chú ý bởi những người nổi tiếng như cầu thù bóng đá Rio Ferdinand và ca sĩ huyền thoại Elton John. Ed cho ra mắt 2 EP trong năm, Ed Sheeran: Live at the Bedford và Songs I Wrote With Amy, EP này là tập hợp những bản tình ca anh viết khi đang ở Wales với người bạn/ca sĩ/nhạc sĩ Amy Wadge.

Vào ngày 8/1/2011, Ed cho ra mắt EP tự sản xuất cuối cùng của mình, No. 5 Collaborations Project, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như WileyJMEDevlinSway vàGhetts.[6] Với EP này, Ed nhận được nhiều sự chú ý, EP của anh đã đứng thứ 2 trên iTunes. Mặc dù không hề quảng cáo hay thuộc bất kì nhà phát hành đĩa nào, CD của anh vẫn bán được hơn 7000 bản trong tuần đầu tiên. Ba tháng sau, Ed tổ chức một buổi diễn miễn phí cho fan tại Barfly, Camden. Hơn 1000 fan đã đến dự. Cuối cùng Ed đã tổ chức 4 buổi diễn khác nhau để chắc chắc rằng tất cả mọi người đều được nghe anh hát, tính cả những buổi diễn ngoài phố sau khi nhà hát đã đóng cửa. Sau đó anh đã kí hợp đồng với Atlantic Records, công ty cũng là một chi nhánh của Rocketmusic (công ty quản lí các nghệ sĩ) – được đồng sáng lập bởi Elton John.

2011–2012: + và những thành công tại Châu Âu[sửa]

Ed Sheeran tại Festival Dot to Dot, Manchester, tháng 5 năm 2011

Ngày 26 tháng 4, Ed Sheeran xuất hiện trong chương trình âm nhạc Later... with Jools Holland, lần đầu tiên anh thể hiện đĩa đơn đầu tay "The A Team". Sáu tuần sau đó, "The A Team" được ra mắt khán giả dưới hính thức tải kỹ thuật số tại Anh. Bài hát đã được chọn làm bài hát chủ đề của +, album đầu tay của anh. "The A Team" đứng ở vị trí thứ 3 trên UK Singles Chart, bán được trên 58,000 bản ngay tuần đầu phát hành. Bài hát còn đứng vị trí đầu tiên trong những bài hát ra mắt bán chạy nhất và nằm trong top 8 bài hát được yêu thích nhất 2011 vơi doanh số là 801,000 bản. "The A Team" còn nằm trong top 10 bài hát tại Úc, Đức, Ireland, Nhật Bản, Luxembourg, New Zealand, Norway và Hà Lan. Trong buổi biểu diễn cho BBC Introducing tại Glastonbury Festival 2011, Ed tuyên bố "You Need Me, I Don't Need You" sẽ trở thành đĩa đơn tiếp theo của anh và sẽ được ra mắt ngày 28 tháng 8. Đĩa đơn này đã đứng thứ 4 tại UK Singles Chart. 11/11/2011, bản soul ballad "Lego House"được chọn làm đĩa đơn thứ ba và được chơi trên BBC Radio 1 lần đầu vào 8/9/2011. "Lego House" lọt vào UK Singles Chart và đứng ở vị trí thứ 5 vào 17 tháng 11. Bài hát cũng lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng của các nước như Úc, Ireland, Scotland, New Zealand, Flemish Ultratop 50 và the WallonianUltratip. "Drunk" được ra mắt vào 19/2/2012 và là đĩa đơn thứ tư của Ed trong album +. Bài hát trở thành đĩa đơn thứ 4 liên tiếp của Ed khi nó lọt vào UK Singles Chart ở vị trí thứ 9. "Small Bump" là đĩa đơn thứ năm của Ed, được ra mắt vào 10/5/2012. "Give Me Love", đĩa đơn thứ sáu và cũng là đĩa đơn cuối cùng của album +, được phát hành vào 9/11/2012.

Ra mắt album của Ed, +, được ra mắt vào 12/9/2011. Album đã nhận được nhiều phản hồi với những ý kiến trái chiều. Trên website Metacritic, album được vote với số điểm trung bình 65/100. + ra mắt ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng UK Albums Chart, bán được 102,000 bản trong tuần đầu tiên. Album đã đứng ở vị trí thứ 2 trong những ra mắt album bán chạy nhất và đứng thứ 9 trong những album bán chạy nhất năm 2011, với doanh số là 791,000 bản. Album leo lên vị trí thứ 1 một lần nữa vào 1/1/2012, sau 15 tuần kể từ lần cuối + đứng ở vị trí thứ 1. Tính đến tháng 3 năm 2012, album + đã được 4 chứng chỉ đĩa bạch kim, bán được hơn 1,200,000 bản chỉ riêng tại Anh. Album cũng nằm trong top 10 của nhiều bảng xếp hạng lớn như Australian Albums Chart,Flanders Belgian Albums Chart,[7] Dutch Albums Chart,[8] Irish Albums Chart,[9] New Zealand Albums Chart[10] và Swiss Albums Chart.[11]

Bài hát "Moments" trong album phòng thu đầu tay của ban nhạc nam One Direction được đồng sáng tác bởi Sheeran.[12] Vào ngày 21/1/2012, Ed tham dự BRIT Awards 2012 và nhận được 2 giải thưởng cho Ca Sĩ Nam Solo Xuất Sắc Nhất và Nghệ Sĩ Đột Phá Của Năm.[13][14] Vào ngày 10/1/2012, Ed tuyên bố sẽ tham gia cùng nhóm nhạc Snow Patrol tại Mỹ từ cuối tháng 3 đến tháng 5 trong Fallen Empires Tour.[15] Bài hát "Give Me Love" được phát trong loạt phim The Vampire Diaries, trong tập "Dangerous Liaisons", bài hát cũng được phát trong bộ sitcom Cougar Town (TBS) vào 12/12/2013. Tại Ivor Novello Awards 2012 vào tháng 5, bài hát "The A Team" của Ed đã đánh bại "Rolling in the Deep" của Adelevà "Shake It Out" của Florence and the Machine để chiến thắng trong hạng mục Bài Hát Có Nhạc Và Lời Hay Nhất.[16] Ed Sheeran biểu diễn "The A Team" tại concert Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II tại nước Anh vào ngày 4 tháng 6 năm 2012 và hát lại bài hát "Wish You Were Here" của Pink Floyd vào lễ bế mạc Thế vận hội Mùa hè 2012 vào ngày 12 tháng 8 năm 2012.[17][18]

2012-hiện tại: Grammy và Red Tour[sửa]

Taylor Swift liên hệ với Ed Sheeran sau khi nghe được những bài hát của anh khi cô đang đi lưu diễn tại Úc vào tháng 3 năm 2012.[19] Sau đó anh trở thành người đồng sáng tác và góp giọng trong bài hát "Everything Has Changed", bài hát nằm trong album phòng thu thứ tư của Swift, Red. Được phát hành vào tháng 10 năm 2012, Red nhanh chóng trở thành album bán chạy nhất trong năm. Ed Sheeran còn tặng 2 bài hát cho nhóm nhạc One Direction, được sử dụng trong album thứ 2 của họ, Take Me Home, phát hành vào tháng 11 năm 2012, "Over Again" và đĩa đơn "Little Things" – là đĩa đơn thứ hai đạt vị trí thứ nhất của nhóm nhạc này tại Anh. Album + của anh đạt vị trí thứ 5 tại US Billboard Top 200, trong khi đó đĩa đơn "The A Team" đạt vị trí 16 trong bảng xếp hạng Top 100. Vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013, anh tổ chức lưu diễn tại Mỹ của riêng mình tại các địa điểm từ 6000 đến 9000 chỗ ngồi. "The A Team" nhận được đề cử cho hạng mục Bài Hát Của Năm tại lễ trao giải âm nhạc Grammy 2013. Elton John, người điều hành công ty quản lí Ed Sheeran, đã thảo luận với ban tổ chức Grammy để cho anh một cơ hội biểu diễn tại lễ trao giải danh giá này, nhưng bị từ chối do ban tổ chức nghĩ rằng một mình anh biểu diễn sẽ không thu hút được sự chú ý của khán giả. Elton John quyết định tham gia biểu diễn bài hát với Ed để giải quyết vấn đề này: "Tôi nhận được cuộc gọi của Elton nói ‘tôi không thể giành được xuất diễn solo cho cậu, vậy cậu có phiền nếu diễn cùng tôi không?’".[20] Ngoài ra Ed Sheeran đã thu âm đoạn điệp khúc cho bài hát mới của Lupe Fiasco.[21]

Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2013, Ed Sheeran là ca sĩ mở màn tại 64 buổi diễn tại các sân vận động lớn nhỏ khắp Bắc Mỹ tại chuyến lưu diễn Red Tour của nữ ca sĩ Taylor Swift. Anh có hình xăm RED để đánh dấu cơ hội mới của sự nghiệp: "Tôi nghĩ việc mở màn cho Taylor sẽ mở ra nhiều cánh cửa và đó là quyết định của tôi về việc có đi qua các cánh cửa đó hay không. Đó là một cơ hội rất lớn cho tôi và tôi muốn chắc chắn rằng mình sẽ nắm chặt lấy nó…Nó sẽ là một thử thách thú vị khi quay trở lại với việc biểu diễn trước mặt những người hoàn toàn xa lạ và tôi phải làm cho họ thích âm nhạc của tôi.". Anh cũng sẽ chuyển đến Nashville, Tennessee trong khoảng thời gian đó để tiện cho việc sáng tác và thu âm cho album mới của mình. Album được dự kiến sẽ phát hành vào tháng 2 năm 2014.

 

Hoạt động từ thiện[sửa]

Ed Sheeran đã thực hiện một buổi biểu diễn ở Bristol và quyên góp đc 40.000 Bảng Anh cho những người mại dâm đường phố. "Thật tốt khi cho mọi người thấy được những con người này là những con người thật với những cảm xúc thật và họ đáng được nhận được sự giúp đỡ như những người khác" Ed nói. Louise Willott, người tổ chức sự kiện tại The Fleece, nói về Ed: "Anh ấy từng tham gia tình nguyện tại mái ấm vô gia cư Crisis ở London và đã gặp Angel - cô gái đã kể cho anh ấy nghe về câu chuyện của mình. Sau đó anh ấy đã đi thực tế tìm hiểu và nó đã tạo cảm hứng để anh ấy viết The A Team". Willott nói thêm: "The Fleece là một địa điểm khá nhỏ, chỉ khoảng 400 chỗ ngồi, điều này làm cho nó thú vị và thân mật. Thật khó để kêu gọi ủng hộ vào thời điểm này cho nên việc quyên góp được 40000 Bảng quả là rất đáng kinh ngạc".

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z