Thông tin về Ringo Starr và các bài hát hay nhất của Ringo Starr

Đăng bởi Nhím_xù 15-03-2012

 Ringo Starr, tên thật là Richard Starkey, tay trống của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Ông là người lớn tuổi nhất nhóm và cũng là người cuối cùng gia nhập nhóm khi thế chỗ của tay trống bị nhóm sa thải là Pete Best.

Ringo sinh ngày 7 tháng 7 năm 1940 tại thành phố cảng Liverpool, trong một ca sinh khó mà bác sĩ đã phải dùng kẹp kéo cậu bé ra. Điều đó dẫn tới việc sức khỏe của ông không được đảm bảo trong những tour lưu diễn dài ngày của The Beatles. Cái tên Ringo là do bạn bè của đặt cho do ông có thói quen đeo nhẫn (tiếng Anhring). Là tay trống nhưng thực ra Ringo chơi toàn bộ các nhạc cụ gõcho nhóm và một số loại nhạc khí khác. Ringo không hay sáng tác nhạc và chỉ có 2 trong số các ca khúc được The Beatles thu thanh là của ông, trong đó nổi tiếng nhất là ca khúc Octopus's Garden, một ca khúc được trẻ em rất yêu thích.

Ringo cũng tham gia hát trong không nhiều các ca khúc của The Beatles, trong đó nổi tiếng nhất là With a Little Help from My Friends.

Sau khi The Beatles tan rã, Ringo cũng bắt đầu sự nghiệp sáng tác và biểu diễn solo của mình, nhưng điều đó không được suôn sẻ và rõ ràng cho lắm. Do nguồn sáng tác có hạn, trong một thời gian dài, ông phải sử dụng các ca khúc của 3 thành viên còn lại trong ban nhạc cũ là John LennonPaul McCartney và George Harrison.

Sau khởi đầu thành công với bài It don't come easy, các sáng tác sau đó của Ringo gây được ít tiếng vang trong khi chúng nghiện rượu của anh ngày càng tăng, cho đến khi người vợ Maureen cũng phải nói lời vĩnh biệt để bước ra khỏi cuộc đời anh[cần dẫn nguồn]. Điều đáng buồn là Ringo dường như không còn tham gia vào sự trưởng thành của những đứa con là Zak, Jason và Lee[cần dẫn nguồn].

Năm 1979, căn nhà anh đang thuê ở Hollywood bị cháy rụi cùng với một số đĩa vàng mà anh đã thu thập được trong cuộc đời hậu Beatles. Bị bệnh nặng ở hệ thống tiêu hoá, anh phải nằm viện một thời gian dài. Năm 1980 anh quen Barbara Bach - nữ diễn viên từng đóng phim The Spy Who Loved Me - và tìm được sự bình yên. Lúc ấy anh là diễn viên điện ảnh được giao đóng chung trong bộ phim hài The Caveman với Barbara. Cả hai cùng thoát chết trong một tai nạn xe hơi xảy ra năm đó. Họ làm lễ kết hôn năm 1981.

Những năm gần đây tin buồn vẫn tiếp tục đến với Ringo: Maureen chết vì bệnh Leukemia vào năm 1994, cô con gái Lee thì bị bệnh nặng vì khối u trong não (nay đã bình phục). Hai người con của trai Zak và Jason đều là những tay trống như cha của chúng (Zak Starkey hiện chơi trống cho The Who).

Ringo đã được tặng giải Grammy trong lĩnh vực âm nhạc. Anh ly dị với Barbara vào năm 2004 và hiện đang sống độc thân. Tiểu hành tinh 4150 Starr được đặt theo tên anh.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z