Thông tin về Hero / Kim Jaejoong / 김재중 và các bài hát hay nhất của Hero / Kim Jaejoong / 김재중

Đăng bởi Anakin Skywalker 03-02-2013

http://www.nguoinoitieng.vn/media/hannt/tieu-su-jaejoong-dbsk/jaejoong-ba.jpg

Kim Jaejoong (sinh ngày 4 tháng 2 năm 1986), thường được biết đến với nghệ danh Hero hay Youngwoong Jaejoong (Anh Hùng) tại Trung QuốcHàn QuốcJejung (Nhật: ジェジュン Jejun?) tại Nhật Bản, là một nam ca sĩ-nhạc sĩ Hàn Quốc, hiện nay còn là một diễn viên. Anh là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc TVXQ, hay Dong Bang Shin Ki tại Hàn Quốc và Tohoshinki tại Nhật Bản.

Thời niên thiếu

Kim Jaejoong sinh ra tại Chungcheongnam-do, Hàn Quốc. Năm 16 tuổi, Jaejoong quyết tâm lên rời quê hương lên Seoul thực hiện ước mơ làm ca sỹ của mình. Cuộc sống của anh tại Seoul lúc đó cực kỳ khó khăn, chủ nhà luôn đe doạ đuổi ra khỏi nhà nếu không thanh toán tiền trọ. Để có thể kiếm được 150.000 won trả tiền thuê nhà, anh ấy làm đủ thứ việc khác nhau. Trong đó có cả việc đóng vai một anh lính trong một đội quân đông đến 100000 người trong bộ phim bom tấn Taegeukgi Hwinallimyeo (태극기 휘날리며) và phải đi bán kẹo cao su ở ga tàu điện ngầm.

Lúc bán kẹo, vì gương mặt của anh không giống như một đứa trẻ phải lao động từ sớm, khiến một số người lầm tưởng anh là kẻ cắp và đối xử với anh rất tệ. Lang thang suốt ngày mong bán được hết số kẹo, có lần vì tuyệt vọng, anh quyết định vào một siêu thị để bán. Một người phụ nữ làm việc tại đây thương cảm đã mua hết số hàng và khuyên anh không nên tiếp tục công việc này và đã đưa cho anh 150.000 won. Jaejoong cho biết: "Kể từ lúc ấy, tôi đã xác định và cố gắng rất nhiều để trở thành một ca sỹ".[1]

Kim Jaejoong tham gia thử giọng tại SM Entertainment năm 2001 và trở thành thực tập sinh vào cùng năm.[1]

Sự nghiệp

Ngày 26 tháng 12 năm 2003, anh ra mắt cùng TVXQ trong một buổi diễn của BoABritney Spears.[2] Bên cạnh hoạt động trong nhóm, Kim Jaejoong cũng hoạt động đơn lẻ. Anh thể hiện ca khúc "Insa" (인사 Greeting), cho nhạc nền phim A Millionaire's First Love.[3]

Jaejoong cũng hợp ca với CSJH The Grace cho ca khúc "Just for One Day", xuất hiện trong đĩa đơn tiếng Nhật thứ năm và album ra mắt của họ, Graceful 4.[4][5]

Kim Jaejoong thể hiện ca khúc "Maze" trong đĩa đơn thứ năm và cuối cùng của dự án Trick, "Keyword/Maze".[6] Anh cũng viết nhạc và lời bài "Wasurenaide" (Nhật: 忘れないで lit. Đừng quên?) trong đĩa đơn thứ 25 của TVXQ, "Bolero/Kiss the Baby Sky/Wasurenaide".[7][8] Sau đó bài hát được phát hành trong album tiếng Nhật thứ 4 của TVXQ, The Secret Code, cùng với một bài hát khác do anh viết, "9095".[9] Cho album tiếng Hàn thứ 4 của TVXQ, Mirotic, Kim Jaejoong viết nhạc và lời ca khúc Saranga Uljima (Don't Cry My Lover) (사랑아 울지마).[10]

Tháng 9 năm 2009, anh đã sáng tác và cùng Micky Yoochun song ca ca khúc "Colors - Melody and Harmony". Đây là bài hát chủ đề của lễ kỉ niệm 35 năm chú mèo Hello Kitty và nằm trong đĩa đơn "Colors - Melody and Harmony" được phát hành ngày 23 tháng 9 năm 2009. Đĩa đơn còn bao gồm ca khúc "Shelter", một sáng tác chung của Kim Jaejoong, Yoochun và Junsu[11]

Tháng 12 năm 2010, anh đã sáng tác ca khúc "Nine" nói về quãng đường gắn bó của cả 5 thành viên kể từ khi Yoochun vào nhóm.

Thân thế

Vào ngày 21.09.2006, một người đàn ông họ Han đã đến văn phòng tư vấn luật Seoul và khẳng định rằng ông ta là bố đẻ của Kim Jae Joong, thành viên của nhóm TVXQ và muốn được pháp luật thừa nhận điều đó.

Ông Han đã ly dị vợ là mẹ ruột của Jae Joong vào cuối thập niên 80, từ bỏ quyền chăm sóc đứa trẻ, và để Jae Joong lại cho bà Han trông nom. Tuy nhiên, gần đây ông ta phát hiện ra rằng, Jae Joong đã được nhận nuôi bởi một gia đình khác từ nhỏ. Một cuộc thử nghiệm DNA đã được chuẩn bị để xác thực lời nói của ông Han. Có rất nhiều những lời bình luận quanh sự việc này, nhưng theo như luật pháp về con nuôi, cho dù có xác thực được lời nói của ông Han thì ông cũng không được phép nhận và chăm sóc Jae Joong như yêu cầu. Nguyên do khiến ông Han không giữ kín và liên lạc trực tiếp với Jae Joong là:

  1. Qua 2 cuộc điều tra dân số, Jae Joong bị cho rằng trốn nghĩa vụ quân sự, do đó 1 cuộc kiểm tra DNA phải được tiến hành. Bởi vì Jae Joong vẫn chưa được nhận nuôi theo một thủ tục hợp pháp. Cha mẹ nuôi đã đặt cho anh 1 cái tên mới, Kim Jae Joong trong khi đó tên cũ Han Jae Jun vẫn chưa được xóa.
  2. Chính vì vậy, chính quyền đã gửi giấy thông báo cho cả Kim Jae Joong và Han Jae Jun: "nếu cậu từ chối đi nghĩa vụ quân sự thì cậu sẽ bị đi tù". Để làm rõ ràng rằng Han Jae Jun và Kim Jae Joong chỉ là 1 người thì phải làm kiểm tra DNA.

Để làm rõ mọi chuyện, Jae Joong đã viết trên website fanclub của TVXQ, và nói rằng hai năm trước đây, khi được biết về việc bố mẹ hiện giờ chỉ là bố mẹ nuôi của anh, và Jae Joong còn có người mẹ ruột, anh thực sự rất shock. Với sự ủng hộ của mẹ nuôi, Jae Joong và mẹ đẻ vẫn giữ liên lạc và gặp nhau, nhưng không hề biết gì về bố đẻ của mình. Jae Joong nói rằng, anh muốn sống bằng cái tên "Kim Jae Joong" chứ không phải "Han Jae Joon" mà cha mẹ đẻ đặt cho anh, anh muốn tất cả hãy sống hòa thuận và hứa sẽ cư xử tốt với cả hai bên.

Bị thương

Tháng 9 năm 2005, trong khi điều chỉnh vũ đạo cho "Rising Sun", Kim Jaejoong bị vỡ sụn đầu gối và được đưa tới một bệnh viện ở Seoul.[12] Anh được phẫu thuật trong ngày hôm đó để điều trị vết thương.[13]

Bị treo bằng lái xe

Ngày 7 tháng 4 năm 2006, lúc 1 giờ 20' sáng, Kim Jaejoong bị cảnh sát giữ lại trên chiếc BMW của một người quen khi đang về nhà từ Khách sạn Renaissance. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của anh được tiết lộ là 0.071%. Sau khi bị giữ tại đồn cảnh sát 20 phút, anh được thả. Do vi phạm luật giao thông, say rượu trong khi điều khiển ô tô, Kim Jaejoong bị đình chỉ tạm thời mọi hoạt động với TVXQ và bị treo bằng lái xe 100 ngày.[14]

Vụ kiện SM Entertainment

Cuối tháng 7 năm 2009, Kim Jaejoong cùng hai thành viên của TVXQ: Micky Yoochun, và Xiah Junsu— cùng kí vào đơn kiện gửi lên toà án Seoul để phá vỡ hiệu lực của bản hợp đồng giữa họ với SM Entertainment.[15] Qua luật sư, các thành viên chỉ ra rằng, hợp đồng 13 năm thực sự quá dài và tiền thù lao nhóm được hưởng quá ít so với công sức họ bỏ ra.[16] Nếu thua kiện, theo hợp đồng, đơn phương phá bỏ hợp đồng trước thời hạn, nhóm sẽ phải đền bù gấp 2 lần số lợi nhuận dự kiến thu được từ nhóm cho phần còn lại của hợp đồng, ước tính khoảng hơn 100 tỉ won (100 triệu đô la).[17] Vụ kiện khiến cổ phiếu của SM Entertainment giảm xuống 30% trên sàn KOSPI.[18]

Toà án Trung tâm quận Seoul đưa ra phán quyết cuối cùng nghiêng về phía Kim Jaejoong, Junsu và Yoochun. Toà cũng chỉ ra rằng bản hợp đồng thiếu công bằng và các thành viên không được hưởng lợi nhuận xứng đáng với công sức bỏ ra.[19][20] Trong quá trình vụ việc còn diễn biến phức tạp, 3 thành viên đã được chấp nhận tạm hoãn hợp đồng với SM và tách ra hoạt động riêng lẻ.

@Wikipedia.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z