Thông tin về Christina Aguilera và các bài hát hay nhất của Christina Aguilera


Sửa lần cuối Kelly 21-06-2009

 

Christina Aguilera

Christina Aguilera tại lễ kỉ niệm Motorola lần thứ 8, tháng 11 năm 2006.

Christina Aguilera tại lễ kỉ niệm Motorola lần thứ 8, tháng 11 năm 2006.

Thông tin nghệ sĩ

Tên khai sinh

Christina María Aguilera

Nghệ danh

Xtina[1], Baby Jane[2]

Ngày sinh

18 tháng 12 năm 1980 (28 tuổi)

Nguyên quán

Đảo Staten, New York, Mỹ

Thể loại

Pop, R&B[3]

Nghề nghiệp

ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất đĩa

Kiểu giọng

Soprano

Năm hoạt động

1992–nay

Hãng đĩa

RCA

Website

ChristinaAguilera.com


Christina María Aguilera (sinh ngày 18 tháng 12 năm 1980) là một ca sĩnhạc Pop/R&B, một nhạc sĩ người Mỹ. Cô cũng được nhắc đến trên sân khấu bằng cái tên XtinaBaby Jane. Cùng với Britney Spears, nữ ca sĩ "đối thủ" cùng trang lứa của cô, Christina Aguilera được mệnh danh là "Công chúa nhạc Pop". Cô kí hợp đồng với hãng thu âm RCA năm 1998, đã phát hành 3 album phòng thu Christina Aguilera, Stripped, Back to Basics với phong cách luôn được thay đổi. Christina Aguilera cũng sở hữu 4 đĩa đơn #1 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Bên cạnh ngoại hình ưa nhìn, Aguilera còn sở hữu một chất giọng mạnh mẽ và cao vút. Điều này giúp Aguilera liên tục gặt hái các giải thưởng danh giá, đặc biệt là 5 giải Grammy trong danh sách 18 đề cử, giúp cô có thể sánh với các nữ ca sĩ hàng đầu của làng nhạc thế giới như "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna, divaWhitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey,... Theo thống kê của tạp chí Forbes năm 2008, Christina Aguilera xếp thứ 7 trong Top 10 nữ ca sĩ có thu nhập cao nhất với 20 triệu USD trong vòng 1 năm (6/2006 đến 6/2007)

Album tổng hợp Keeps Gettin Better - A Decade of Hits đã ra mắt vào ngày 11 tháng 11 năm 2008 tại Mỹ và đồng thời cô cũng đang thu âm album thứ phòng thu 4 trong sự nghiệp và dự định cho ra mắt vào hè năm 2009. Tính đến thời điểm này, Aguilera là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thập niên với 42 triệu album được bán ra trên toàn thế giới

Cuộc đời và sự nghiệp

Thời thơ ấu

Christina María Aguilera sinh ngày 18 tháng 12 năm 1980 tại đảo Staten, New York, Hoa Kỳ. Cha cô là Fausto Wagner Xavier Aguilera, một quân nhân, và mẹ cô là Shelly Loraine Fidler, một giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha. Trong thời gian sống với cha, cô và mẹ cô thường bị mắng mỏ, nhục mạ. Khi cô mới lên 7, cha mẹ cô ly hôn. Bà Fidler đã đem theo Christina Aguilera và em gái cô, Rachel Aguilera đến nhà bà ngoại ở ngoại ô Pittsburgh, Pennsylvania. Cô đã kể về tuổi thơ bất hạnh của mình qua những bài hát như "Im OK" (trong album Stripped) hay "Oh Mother" (trong album Back to Basics). Sau đó, mẹ cô lấy người chồng mới là Jim Kearns và đổi tên cô thành Shelly Kearns.

Bà ngoại của Aguilera là người đầu tiên phát hiện ra khả năng ca hát của cô. Khi còn là một đứa trẻ, cô đã tỏ ra có thiên hướng trở thành một ca sĩ thực thụ. Aguilera đã được biết đến với danh hiệu "cô gái bé nhỏ với giọng hát lớn" khi tham gia các cuộc thi truyền hình. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1990, cô bé Christina Aguilera tham gia chương trình Tìm kiếm ngôi sao. Aguilera trình bày bài hát "A Sunday Kind of Love" của Etta James, tuy đoạt giải nhì nhưng cô đã cũng gây ấn tượng khá tốt.

Năm 1992, Aguilera tham gia câu lạc bộ The New Mickey Mouse của Walt Disney cùng với nhiều ngôi sao nhí khác như Britney Spears, Justin Timberlake, JC Chasez, Rhona Bennett, Ryan GoslingKeri Russel. Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất trong thời thơ ấu của Aguilera là ca khúc "I Have Nothing" của Whitney Houston. Kể từ đó, cô có một biệt danh khác mà bạn bè tại câu lạc bộ yêu mến đặt cho - "Diva". Khi các chương trình tại The New Mickey Mouse kết thúc vào năm 1994, Aguilera sang Nhật Bản thu âm bài hát "All I Wanna Do" với ca sĩ Keizo Nakanishi. Bài hát này đã rất phổ biến tại Nhật. Năm 1997, Aguilera lại trở về Mỹ và biểu diễn trong buổi lễ Golden Stag.


1998-2001: Bắt đầu với nhạc Pop trong Christina Aguilera

Năm 1998, Aguilera đã thể hiện thành công bài hát "Reflection" cho phim Mulan của Walt Disney. Nhờ đó mà cô được kí hợp đồng với hãng thu âm RCA và bài hát "Reflection" được đề cử giải Quả Cầu Vàng cho "Ca khúc đương đại hay nhất".

Sau nhiều thành công, cô cho ra mắt album đầu tay mang chính tên cô: Christina Aguilera vào ngày 24 tháng 8 năm 1999. Album này chiếm giữ vị trí #1 bảng xếp hạng Billboard 200 và bảng xếp hạng album của Canada. Christina Aguilera bán được khoảng 8.1 triệu bản tại Mỹ, 14 triệu bản trên toàn thế giới và nằm trong Top 100 album bán chạy nhất mọi thời đại tại Mỹ.

Christina Aguilera trong chiến dịch quảng bá album đầu tay năm 2000

Các đĩa đơn "Genie in a Bottle", "What a Girl Wants", "Come on Over Baby (All I Want Is You)" đều đứng đầu bảng xếp hạng Billboard năm 1999 và 2000, còn "I Turn to You" xếp vị trí #3. Năm 2000, Aguilera đã đoạt một giải Grammy cho "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" và được đề cử cho giải "Nữ ca sĩ trình diễn Pop xuất sắc nhất" cho bài hát "Genie in a Bottle". Năm 2001, Aguilera lại tiếp tục nhận một đề cử Grammy nữa cũng ở hạng mục "Nữ ca sĩ trình diễn Pop xuất sắc nhất" ("What a Girl Wants"). Điều này cũng góp phần không nhỏ vào việc đưa tên tuổi của cô nổi tiếng khắp thế giới.

Tháng 9 năm 2000, cô tiếp tục ra mắt album mới theo thể loại Latin pop mang tên Mi Reflejo bằng tiếng Tây Ban Nha. Mi Reflejo xếp thứ #27 trong bản xếp hạng Billboard 200, #1 tại bảng xếp hạng album Latin 19 tuần liên tiếp và nó cũng đem về cho cô giải Grammy Latin cho "Album nhạc Pop xuất sắc nhất của nữ nghệ sĩ", đưa cô trở thành ca sĩ người Mỹ đầu tiên nhận giải Grammy Latin. Cô cũng là nữ nghệ sĩ Latin bán được nhiều đĩa nhất năm 2001 (theo giải thưởng World Music Awards) với hơn 3.5 triệu bản bán được trên toàn thế giới. Trong album có hai đĩa đơn mới là "Falsas Esperanzas" và "Pero Me Acuerdo De Tí" cùng nhiều đĩa đơn cũ từ album Christina Aguilera như "Genie in a Bottle", "I Turn to You" hay "Come on Over Baby (All I Want Is You)" hát lại bằng tiếng Tây Ban Nha cũng khá thành công tại các quốc gia Mỹ Latin. Nhân dịp Giáng sinh năm 2000, Aguilera tiếp tục tung ra album mới, My Kind of Christmas. Album này xếp thứ #28 tại bảng xếp hạng Billboard 200, tiêu thụ được 3.2 triệu bản.


Đầu năm 2001, Aguilera và Ricky Martin phát hành đĩa đơn "Nobody Wants to Be Lonely" nằm trong album Sound Loaded của Martin. Đĩa đơn này lọt vào Top 5 tại Anh, Đức và Top 20 tại Mỹ. Ngay sau đó, vào tháng 3, Aguilera cùng Lil Kim, MyaPink đã trình bày lại ca khúc "Lady Marmalade" (1974) của Patti LaBelle làm nhạc nền cho phim Moulin Rouge!. "Lady Marmalade" chiếm giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 5 tuần liên tiếp, đứng vị trí số #1 tại 11 nước và nó cũng đem lại cho bốn cô ca sĩ một giải Grammy ở hạng mục "Hợp tác thu âm Pop hiệu quả nhất". Tại giải MTV Video Music Awards 2001, bài hát này cũng giành được 2 giải cho "Video xuất sắc của năm" và "Video nhạc phim xuất sắc nhất".

Tháng 8 năm 2001, hãng thu âm Warlock Records tung ra một album demo của Aguilera thu âm khi mới 15 tuổi tên là Just Be Free. Aguilera cho rằng đây là một việc làm vi phạm bản quyền, sự cạnh tranh bất công của hãng Warlock khi phát hành album này. Khi hai hãng thu âm lại thỏa thuận lại, cô đã cho hãng này sử dụng tên tuổi và hình ảnh của cô để quảng bá cho Just Be Free để tránh làm mất uy tín của Warlock Records. Dù vậy, nhiều việc tố tụng vẫn xảy ra xung quanh album. Khi Just Be Free phát hành vào tháng 8 năm 2001, nó nhận được doanh thu khá tốt nhưng Aguilera vẫn không hài lòng về những rắc rối quanh album này mà theo cô, là do người quản lí của mình, Steve Krurtz. Và sau nhiều lần bất đồng quan điểm, cô quyết định chấm dứt hợp đồng với Krurtz và chọn Irving Azoff làm người quản lí mới. Cũng nhờ điều này mà Aguilera có nhiều chuyển biến mới về phong cách và âm nhạc.

2002-2003: Trần trụi trong Stripped


Ngày 29 tháng 10 năm 2002, sau một thời gian dài trì hoãn, album tiếng Anh của Aguilera, Stripped, cũng được ra mắt và bán được hơn 330.000 bản tại Mỹ ngay trong tuần đầu tiên, đứng vị trí thứ 2 tại Billboard 200 và Anh. Hầu hết các ca khúc trong Stripped đều do Aguilera là đồng tác giả. Chủ đề của album rất đa dạng còn phong cách âm nhạc bao gồm nhiều thể loại khác nhau như R&B, thánh ca, soul,

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z