Thám tử lừng danh Conan, còn được biết đến dưới tên tiếng Nhật Meitantei Konan (名探偵コナン) tại Nhật Bản và nhiều nước khác, là một bộ truyện tranh trinh thám của tác giả Gosho Aoyama, từng được đăng trên tuần báo Shonen Sunday từ năm 1994.
Nhà xuất bản VIZ Media đã phát hành bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan tại Mỹ dưới cái tên tiếng Anh là Case Closed (tạm dịch là "Vụ án đã được khép lại"). Nhân vật chính trong truyện được gọi theo tên tiếng Anh, trong khi các nhân vật phụ vẫn được gọi tên theo tên gốc bằng tiếng Nhật. Nhà xuất bản Egmont đã cho ấn hành bộ truyện tranh này tại Đức, Thụy Điển và Phần Lan. Độc giả Pháp cũng đã được đến với ấn bản Thám tử lừng danh Conan của nhà xuất bản Kana.
Hãng Tokyo Movie Shinsha đã dựng Thám tử lừng danh Conan thành phim hoạt hình với hơn 440 tập đã công chiếu. Hiện nay, trên các kênh truyền hình của Nhật Bản, bộ phim vẫn tiếp tục được phát sóng. Khán giả có thể đón xem Thám tử lừng danh Conan trên kênh Nippon TV vào 7:30 tối thứ hai hàng tuần. Tháng 7 năm 2003, nhà xuất bản FUNimation tuyên bố họ sẽ cấp bản quyền phát hành Thám tử lừng danh Conan tại Bắc Mỹ, dưới tên gọi Case Closed, do tên gọi Conan trùng với tên nhân vật của một bộ truyện khác mang tên Conan the Barbarian (Conan, Kẻ thô lỗ), mặc dù Conan ở đây chỉ là tên gọi thường như trong trường hợp Conan O'Brien vậy.
Thám tử lừng danh Conan cũng đã được dựng thành phim truyền hình, tập thứ 10, Private Eyes' Requiem đã ra mắt khán giả ngày 15 tháng 4 năm 2006 vừa qua.
Chi tiết tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1m_t%E1%BB%AD_l%E1%BB%ABng_danh_Conan