Thông tin về Janet Jackson và các bài hát hay nhất của Janet Jackson


Sửa lần cuối MIKA_MIKA 12-07-2009


Janet Damita Jo Jackson (sinh ngày 16 tháng 5 năm 1966 tại Gary, Indiana, Mỹ) là một nữ ca sĩ đã từng đoạt giải Grammy, nhạc sĩ, vũ côngdiễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh trai của cô là "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson.

Janet Jackson đã được xếp hạng 9 trong danh sách những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử nhạc Rock & Roll. Trong suốt thập niên 1990 tại Mỹ, cô cũng là nghệ sĩ thành công thứ hai sau Mariah Carey.

Tiểu sử

[sửa] Thơ ấu

Janet là con út trong một gia đình gồm 10 người con của Joseph Jackson và Katherine Jackson. Khi cô mới chỉ là một đứa trẻ biết đi, các anh trai của cô như Jackie, Jermaine, Michael Jackson đã thành lập ban nhạc The Jackson 5 và trở nên nổi tiếng.

Ngày 9 tháng 4 năm 1974, Janet xuất hiện lần đầu tiên tại MGM Grand ở Las Vegas với 9 thành viên khác trong gia đình. Janet ngay lập tức trở thành ngôi sao của đêm biểu diễn đó, tỏa sáng hơn cả các nghệ sĩ như Cher, Marie Osmond, Toni TennilleMae West.

[sửa] 1982-1985: Khởi nghiệp

Janet có một niềm đam mê kì lạ với âm nhạc. Cô đã viết nên những giai điệu đầu tiên của mình khi mới 9 tuổi nhưng chưa bao giờ mong muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Mặc dù cô không cảm thấy mình có tài năng trong lĩnh vực ca hát như các anh chị của mình, nhưng năm 1982 cô vẫn cho ra đời album đầu tay có tên gọi Janet Jackson, được sản xuất bởi các ca sĩ dòng nhạc soul như Angela Winbush, Rene Moore và Leon Sylvers. Album này lọt vào trong top 10 của bảng xếp hạng Billboard hạng mục album nhạc R&B và bán được hơn 250.000 bản tại thời điểm phát hành.

Năm 1984, Jackson lúc đó 18 tuổi tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên trường âm nhạc bằng với việc ra mắt album mới có nhan đề Dream Street. Tác phẩm này đã đánh dấu sự tiến bộ của cô so với album đầu tiên. Mặc dù không được nằm trong top 100 album nhạc Pop của bảng xếp hạng Billboard nhưng lại đạt vị trí 19 trên bảng xếp hạng album nhạc R&B. Giới phê bình bắt đầu nghi ngờ tài năng thật sự của cô và có những chỉ trích hòng gạt cô ra khỏi con đường âm nhạc.

Danh tiếng của Janet Jackson lúc bấy giờ như chỉ dựa vào "hơi" của ban nhạc gia đình vốn đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Cô quyết tâm thoát ra khỏi cái bóng lớn đó để tự mình khẳng định khả năng và khát khao.

[sửa] 1986-1991: Hình ảnh mới

Sau thành công không mấy nổi trội của hai album đầu, Janet may mắn gặp được hai nhà sản xuất Jimmy Jam và Terry Lewis. Họ là những người thổi sức sáng tạo mới vào sự nghiệp âm nhạc của cô gái Janet lúc đó mới 19 tuổi này. Chỉ trong vòng vài tháng, Jackson, Jam, và Lewis đã phác thảo được bản thu thử có tên Control, qua đó Jackson kể về câu chuyện cuộc đời của mình.

Control, ra đời tháng 2 năm 1986 trở thành một album hit với 5 đĩa đơn lọt vào top 5. Control có các ca khúc đặc sắc như "What Have You Done For Me Lately", "The Pleasure Principle" và bản ballad "Let's Wait Awhile". Album này đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 và bán được hơn 5 triệu bản tại Mỹ tính đến cuối năm 1986. Control được đề cử một giải Grammy cho "Album của năm"; 6 giải thưởng âm nhạc Billboard; 4 giải âm nhạc Mỹ; 3 giải thưởng MTV Video Music Awards và 3 giải Soul Train Music. Cũng trong năm này, Jackson bước ra khỏi cái bóng thành công và danh tiếng của gia đình: cô sa thải quản lí, người đồng thời là cha của cô, ông Joseph Jackson.

Cảnh trong video Love Will Never Do (Without You).

Năm 1989, Jackson bắt tay vào thu âm album thứ 4 của mình, Rhythm Nation 1814. Trong album này có một số điểm khác biệt so với album trước. Đó là bên cạnh một số ca khúc phong cách rock còn có một vài bản ballad lãng mạn thể hiện nữ tính và sự đằm thắm trong tính cách của Janet Jackson. Bên cạnh những ồn ào, album này còn thể hiện một sự trầm lắng trong tâm hồn của một cô gái trẻ. Phát hành vào tháng 9 năm 1989, Rhythm Nation 1814 là quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 và bảng xếp hạng album nhạc R&B. Rhythm Nation 1814 bán được hơn 6 triệu bản đến cuối năm 1989 và trở thành album đầu tiên có 5 ca khúc đứng vị trí số 1 bao gồm "Alright and Come Back To Me", "Miss You Much", "Escapade", "Black Cat" và "Love Will Never Do (Without You)".

Năm 1990, Billboard trao tặng cho album này danh hiệu Album bán chạy số 1 của năm. Jackson giành được khá nhiều giải thưởng bao gồm 15 giải thưởng âm nhạc Billboard; 5 giải âm nhạc Mỹ; 4 giải Soul Train Music; 3 giải MTV video âm nhạc và 1 giải Grammy đầu tiên.

Nỗ lực thay đổi hình ảnh của cô không chỉ dừng lại ở đó, Jackson quyết định quay một video gợi cảm với nhà quay phim Herb Ritts, cho ca khúc cuối cùng, "Love Will Never Do (Without You)". Video này đã minh chứng cho sự trưởng thành và là một bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của Jackson. Cô không còn là một cô bé nhút nhát trước khán giả mà là một người phụ nữ phát triển toàn diện cả về hình dáng lẫn phong cách trình diễn, người phụ nữ này đã tự tay dọn đường đi cho mình trên con đường âm nhạc chông gai và ghi danh mình trong nền lịch sử âm nhạc.

[sửa] 1992-1999: Sự nghiệp thăng hoa

Janet trong video That's the Way The Love Goes.

Năm 1992, Janet kí hợp đồng với hãng Virgin Records. Đây là một sự kiện truyền thông lớn. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu đôla của cô với hãng này đã trở thành một trong những bản hợp đồng thu âm có giá trị lớn nhất trong lịch sử. Album có tên gọi janet. hay janet period là tổng hợp của các thể loại âm nhạc từ pop tới rock, từ dance đến funk và thậm chí là cả opera.

janet. trở thành album đầu tiên của kỉ nguyên Nielsen SoundScan tại Mỹ với vị trí số 1. Không chỉ có thế nó còn chiếm ngôi vị quán quân tại 22 quốc gia, bán được 17 triệu bản và giành một số giải thưởng danh tiếng trong đó có một giải Grammy.

Sau những thành công nhất định để lại dấu ấn khó phai, cô tạm ngừng công việc ca hát một vài năm. Khi trở lại sân khấu âm nhạc, khán giả được chứng kiến một sự bất ngờ thú vị khi cô hợp tác với anh trai là ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson trong ca khúc Scream năm 1995. Tháng 10 năm đó, cô cho ra đời bộ sưu tập trọn gói các ca khúc thành công của mình mang tên Design of a Decade 1986/1996.

Năm 1996, Janet lại tiếp tục kí với hãng Virgin một hợp đồng trị giá 80 triệu đôla. Điều này đem về cho cô danh hiệu một trong những nữ nghệ sĩ được trả cát-xê cao nhất mọi thời đại. Cũng trong thời gian này, cô tập trung vào sáng tác một album nữa, album thứ 6. The Velvet Rope ra đời với các ca khúc như "Got 'Til It's Gone". Janet trở lại với một hình ảnh mới, một giọng ca mới và một hình xăm mới. Cuối năm 1999, tạp chí Billboard xếp Jackson là nghệ sĩ thành công thứ hai của thập niên 90 sau Mariah Carey.

[sửa] 2000-2003: Danh tiếng tiếp tục

All for You, album thứ 7 của Janet cũng mang lại cho cô thành công không tưởng, khẳng định lại một lần nữa vị thế ngôi sao của cô trên thị trường âm nhạc nói chung. Bán được hơn 605.000 bản tại Mỹ trong tuần đầu ra mắt và tổng cộng là hơn 3 triệu bản, album này hoành hành trên bảng xếp hạng Billboard. Cuối năm 2003, Jackson giành giải Grammy lần thứ 5. Năm 2002, Janet bắt đầu mối quan hệ với nhà sản xuất nhạc Jermaine Dupri.

Tháng 4 năm 2004, cô phát hành album studio thứ 8 có tên gọi Damita Jo. Damita Jo bán được gần 2 triệu bản trên toàn thế giới và nhận được đề cử của một số giải thưởng danh tiếng như giải Âm nhạc Mỹ, giải Billboard, giải Source Music, giải BET Music và giải Grammy trong đó có hạng mục Album R&B của năm.

[sửa] Sự cố trang phục

Sự cố hở ngực của Janet Jackson

Trong khi chương trình Super Bowl XXXVIII ngày 1 tháng 2 năm 2004 diễn ra được một nửa, Jackson trình diễn với Justin Timberlake trước hàng trăm triệu khán giả, một sự cố vô tình không mấy hay ho xảy ra. Timberlake vô ý xé rách lớp áo bên ngực phải của Janet khiến khán giả được một phen bất ngờ còn Jackson của chúng ta thì bị một vố ngượng chín mặt. Timberlake gọi đó là “sự cố trang phục” còn Janet nhanh chóng xin lỗi khán giả mặc dù sau đó trong một cuộc phỏng vấn cô cho biết cô thấy hối hận vì đã xin lỗi.

 2006-nay: 20 Y.O

Janet phát hành album thứ 9 vào ngày 26 tháng 9 năm 2006. Tác phẩm này đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và bán được 296.873 bản trong tuần đầu ra mắt. Jermaine Dupri, một trong những nhà sản xuất chính, nói album mới sẽ được lấy tên là “20 Years Old”. Janet chính thức thay đổi tên của album thành 20 Y.O. dựa trên gợi ý của một người hâm mộ. 20 Y.O đã chấm dứt hợp đồng của Janet với hãng Virgin Records. Janet cho biết cô có ý định thực hiện một chuyến lưu diễn trong vòng vài năm sắp tới. Vì doanh số bán ra của album thấp, Jermaine Dupri, người đứng đầu hãng Virgin Records, bị yêu cầu phải rời khỏi công ty của chính mình. Tin đồn lan nhanh nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức từ Dupri.

Mục lục

[ẩn]

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z