Thông tin về Arashi và các bài hát hay nhất của Arashi

Đăng bởi ファット 10-01-2010
Sửa lần cuối bachquydahanh2812 09-11-2013

Arashi là một nhóm nhạc nam người Nhật gồm 5 thành viên thuộc Johnny & Associates. Trong tiếng Nhật, Arashi có nghĩa là bão tố. Arashi phát hành single debut vào năm 1999 tại Hawaii trên một chiếc du thuyền.
 

Sự nghiệp

Arashi trình diễn nhiều thể loại nhạc, bao gồm R&B, hiphop và pop. Không chỉ là nhóm nhạc thần tượng ở Nhật Bản, Arashi còn nổi tiếng ở châu Á và với người hâm mộ Jpop trên toàn thế giới.

Vào năm 1999, 8 vạn người hâm mộ đã đến tham dự buổi trình diễn đầu tiên của Arashi. Đĩa đơn đầu tiên của họ: "A・RA・SHI" đã đứng đầu bảng xếp hạng và bán được gần 1 triệu bản. Đến lúc này, Arashi đã phát hành được 15 album và 39 đĩa đơn.

Năm 2008, Arashi đã có 2 đĩa đơn là truth/Kaze no mukou e xếp hạng nhất và One love xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Oricon năm 2008. Cùng với 2 đĩa đơn khác là Beautiful days và Step and Go, cả 4 đĩa đơn của Arashi đều trong top 20 bài hát dẫn đầu của Oricon năm 2008. Năm 2009, Arashi tiếp tục độc chiếm vị trí đầu bảng xép hạng Oricon với đĩa đơn Believe, ngoài ra 3 đĩa đơn khác phát hành trong năm, là Ashita no Kioku/Crazy Moon (hạng 2), Everything và My Girl cũng lần lượt lọt vào top 5 của bảng xếp hạng Oricon.

Các thành viên

Arashi bao gồm các thành viên:

    Ohno Satoshi (Nhật: 大野智?)
    Sakurai Sho (Nhật: 櫻井翔?)
    Aiba Masaki (Nhật: 相葉雅紀?)
    Ninomiya Kazunari (Nhật: 二宮和也?)
    Matsumoto Jun (Nhật: 松本潤?)

Bên cạnh việc ca hát, các thành viên của Arashi còn tham gia vào các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch nghệ, host TV show, host radio và quảng cáo.

Satoshi Ohno là trưởng nhóm sau khi anh thắng trò chơi oẳn tù xì trong 1 chương trình giải trí của nhóm. Anh cũng là thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Ohno là giọng hát chính của nhóm, anh có một buổi trình diễn đơn vào tháng 4 năm 2006. Khác với các thành viên khác, Ohno ít khi xuất hiện trong các phim truyền hình, anh tập trung cho sân khấu nhiều hơn. Trong một buổi phỏng vấn, các thành viên khác đã nói rằng Ohno là một thần tượng kiểu mới, người lãnh đạo cả nhóm bằng cách dường như là không lãnh đạo. Ohno cũng là người nhảy giỏi nhất nhóm, anh dàn dựng các điệu nhảy cho Arashi, mà đôi khi các thành viên khác thấy khó mà làm theo.

Sho Sakurai hát phần lớn các đoạn rap do chính anh viết lời trong bài hát (người hâm mộ thường gọi anh là Sakurap). Sho là thành viên đầu tiên trong nhóm có một buổi trình diễn riêng. Anh cũng là thành viên có trình độ học vấn cao nhất nhóm, bởi anh đã tốt nghiệp Đại học Keio. Anh là idol đầu tiên được tham gia dẫn chương trình thời sự News Zero. Anh chính là người chơi trò oẳn tù xi quyết định trưởng nhóm với Ohno. Mặc dù không là trưởng nhóm nhưng cả 4 thành viên còn lại đều nhất trí rằng anh có tư chất lãnh đạo.

Jun Matsumoto được biết đến qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Bambino, Hana Yori Dango, Kimi wa Petto, Gokusen. Anh là thành viên trẻ tuổi nhất nhóm nhưng cũng là người có vẻ ngoài hấp dẫn nhất nhóm. Ohno đã nói rằng Jun là bậc thầy trình diễn (concert master) bởi thái độ và trách nhiệm của anh trong từng chi tiết của buổi diễn. Jun là 1 trong 3 thần tượng được xem là rất tài năng trong công ty Jimusho bởi anh được chính ông Johnny Kitagawa gọi vào gia nhập công ty mà không cần phải qua xét tuyển.

Kazunari Ninomiya là thành viên đầu tiên của nhóm tiến vào Hollywood thông qua vai diễn trong bộ phim Letters from Iwo Jima của đạo diễn nổi tiếng Clint Eastwood. Giống như Jun, Nino là 1 trong những diễn viên trẻ hàng đầu Nhật Bản được xem là có khả năng diễn xuất bằng đôi mắt. Nino đã nói rằng anh thuận tay trái nhưng khi còn nhỏ đã bị bố mẹ ép phải viết bằng tay phải. Anh biết chơi guitar, biết một chút về piano, đồng thời anh cũng sáng tác nhạc. Tuy vậy, anh thường được thấy đang cầm máy chơi game trong tay và anh cũng thừa nhận rằng mình là một otaku (người hâm mộ truyện tranh, hoạt hình, game...).

Masaki Aiba là thành viên cao nhất nhóm với giọng hát đặc biệt. Anh đã phải nằm viện bởi bệnh phổi và phải ngưng chơi kèn saxophone bởi cuộc phẫn thuật. Aiba là người yêu động vật, do đó trong chương trình truyền hình "Tensai! Shimura Doubutsuen" do anh phụ trách, anh làm việc với rất nhiều loài thú hoang dã. Anh cũng rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Aiba có chút rắc rối với tiếng Nhật, đặc biệt là với việc đọc chữ Kanji (Hán tự). Anh được xem là mặt trời của Arashi, sự hiện diện của anh góp phần không nhỏ vào không khí vui vẻ của Arashi. Aiba nổi tiếng với sự sáng tạo, anh nghĩ ra rất nhiều màn thử nghiệm ngộ nghĩnh đến mức anh có cả một góc riêng trong TV show của Arashi là Aibaland.

Arahi đã có rất nhiều chương trình truyền hình riêng của nhóm. Hiện tại, nhóm đang tham gia 3 chương trình là "Himitsu no Arashi chan", "VS Arashi" và "Arashi ni Shiyagare"

(Nguồn: wikipedia)

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z