Thông tin về 2AM / 투에이엠 và các bài hát hay nhất của 2AM / 투에이엠

Đăng bởi Kelly 18-05-2009
Sửa lần cuối zuzu~ 10-07-2013

2AM là nhóm nhạc nam 4 người của Hàn Quốc thuộc quyền quản lí của công ty Big Hit Entertainment - công ty con của JYP Entertainment. Các thành viên gồm có Jin WoonJo KwonSeul Ong, và Chang Min. 2AM là một mẩu của nhóm nhạc One Day cùng với 2PM. Nhóm nhạc lần đầu tiên ra mắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2008 trên chương trình ca nhạc Music Bank của đài KBS với ca khúc "이 노래" (This Song). 2AM thắng giải thưởng đầu tiên của mình trên sân khấu âm nhạc Inkigayo của đài SBS vào ngày 7 tháng 2 năm 2010 với ca khúc "죽어도 못 보내" ("Cant Let You Go Even If I Die").

Cái tên 2AM (2 giờ sáng) mang ý nghĩa về 1 thời điểm êm dịu và tĩnh lặng nhất trong ngày. Chính vì thế, nhóm hát các bài hát nhẹ nhàng, các thể loại như BalladR&B. Tên fanclub chính thức của 2AM là "IAM". Khẩu hiệu của của fanclub là "IAM exist because of 2AM" (IAM tồn tại vì 2AM). 2AM không có màu bóng chính thức riêng. Hiện nay, One Day (2AM và 2PM) cùng có chung màu bóng tạm thời là màu Đen Ngọc Trai/Đen Xám kim loại.

Thông tin thành viên

Chang Min
Tên đầy đủ: Lee Chang Min (이창민)
Ngày sinh: 1 tháng 5, 1986
Vị trí: Main Vocalist (cao), Rapper
Chiều cao: 180 cm
Cân nặng: 72 kg
Cung hoàng đạo: Taurus
Nhóm máu: A
Gia đình: con một
Sở thích: Máy tính, games
Khả năng: Hát, Rap, Tiếng Anh
Thần tượng: Indio, Arie, JYP
Học vấn: Đại học Dongah Bangsong (khoa thanh nhạc)
 
Seul Ong
Tên đầy đủ: Im Seulong (임슬옹)
Ngày sinh: 11 tháng 5, 1987
Vị trí : Vocalist (thấp)
Chiều cao: 186 cm
Cân nặng: 75 kg
Cung hoàng đạo: Taurus
Nhóm máu: O
Gia đình: một chị gái và một em trai
Khả năng: Hát, Tiếng Anh, Tiếng Trung
Thần tượng: Maxwell, Kim Johan, Lee Seungchul, JYP
Học vấn: Đại học Daejin (khoa nghệ thuật, diễn xuất)
 
Jo Kwon
Tên đầy đủ: Jo Kwon (조권)
Ngày sinh: 28 tháng 8, 1989
Vị trí: Trưởng nhóm, Lead Vocalist (trung cao)
Chiều cao: 175 cm
Cân nặng: 55 kg
Cung hoàng đạo: Virgo
Nhóm máu: A
Gia đình: con một
Khả năng: Hát, Tiếng Trung, Tiếng Nhật
Thần tượng: JYP, Rain, Im Jeong Hee, Usher, Beyonce
Học vấn: Đại học Kyung Hee (khoa nhạc)
 
Jin Woon
Tên đầy đủ: Jung Jinwoon (정진운)
Ngày sinh: 2 tháng 5, 1991
Vị trí: Vocalist (trung), Rapper chính
Chiều cao: 185 cm
Cân nặng: 73 kg
Cung hoàng đạo: Taurus
Nhóm máu: O
Gia đình: 2 anh em trai
Sở thích: Bóng rổ Khả năng: Hát, Rap, Chơi guitar, trống, bass
Thần tượng: Lee Seungchul, Seo Taiji, JYP, Two Ton Shoe
Học vấn: Đại học Daejin (khoa nghệ thuật, diễn xuất)
 

Quá trình hoạt động

Trước khi ra mắt

Cùng với các thành viên của 2PM, 2AM xuất hiện trên một bộ phim tài liệu mang tên "Hot Blood Men" đã được phát sóng trên kênh Mnet, ghi lại quá trình đào tạo nghiêm ngặt của họ trước ngày ra mắt. Chang Min là thành viên duy nhất của One Day không xuất hiện trong tài liệu này bởi vì anh đã phục vụ trong quân đội vào thời điểm đó. Ban đầu, Jin Woon bị loại trên Hot Blood, nhưng anh đã ra mắt với 2AM do sự rút lui của Dae Hun khỏi JYP Entertainment. Nhóm trưởng Jo Kwon được đào tạo trong 2.567 ngày.

2008 - 2009: Ra mắt

Sau khi ra mắt chưa đầy 1 tháng, 2AM đã giành đc giải “Best new group” của lễ trao giải Digital Music với phần trình diễn bài "This Song". Và đặc biệt "This Song" là bài hát được sáng tác bới Sun Ye (Thành viên của nhóm Wonder Girls)- một người bạn thân thiết của trưởng nhóm Jo Kwon. Vào ngày 19 Tháng 3 Năm 2009, 2AM đã trở lại với một single album khác, "Time For Confession", với ca khúc "친구의 고백 (Confession of a Friend)" là bài hát chủ đề.

2010-2011: Mini Album đầu tiên và first album "Saint Oclock"

2AM đã trở lại với album thứ hai, "죽어 도 못 보내", ngày 21 tháng một năm 2010 với ca khúc chủ đề "죽어 도 못 보내 (Even If I Die I Cant Let You Go)". Vào tuần trước khi phát hành, JYP Entertainment tiết lộ tổng cộng bốn teasers trên trang Youtube chính thức của họ. Cùng với một đoạn teaser của nhóm là các bức ảnh cá nhân dựa trên các mùa. Ngày 7 tháng 2, 2010, 2AM giành giải thưởng đầu tiên của họ trên sâu khấu Inkigayo của đài SBS kể từ ngày họ ra mắt. Ngày 25 tháng 2 năm 2010, chiến thắng thứ hai của họ là trênM! Countdown. Họ giành được một chiếc cúp lần thứ hai vào ngày cuối cùng họ quảng bá cho ca khúc "죽어 도 못 보내 (Even If I Die I Cant Let You Go)" vào ngày 07 tháng 3 năm 2010.

Ngày 5 Tháng 3 năm 2010, 2AM tiết lộ một phần hình ảnh mới của mình thông qua trang web chính thức của họ. Jo KwonChang MinSeul Ong, và Jin Woon lần lượt trở thành một Club DJ, một cầu thủ ice-hockey, một tay đua motor và một cầu thủ bóng rổ trong video mới 13 phút thuộc thể loại drama-music của họ. Các repackaged mini album được bổ sung bốn bài hát, ba bài từ đĩa đơn đầu tiên và thứ hai của họ và một bài hát hoàn toàn mới mang tên "잘못했어 (I Did Wrong)", được chọn là ca khúc chủ đề. Một đại diện phát biểu, "Bài hát chúng tôi đang phát hành thuộc thể loại mà 2AM chưa bao giờ thể hiện trước đây". Một phần của bài hát đã được tiết lộ trong tập đầu tiên của chương trình thực tế mới của 2AM "2AM DAY" ngày 10 tháng Ba, nơi các thành viên tinh nghịch cùng nhau hát nó trong xe. Bốn teasers đã được phát hành cho mỗi thành viên từ 12 tháng 3 đến ngày 14 Tháng 3. Một phiên bản rò rỉ của Phần 1 của video âm nhạc đã được tiết lộ vào ngày 15 tháng 3, nó được ghi lại bằng máy ảnh tại showcase ở ga điện ngầm của 2AM. Album được phát hành vào ngày 18 tháng 3 năm 2010 và "I Was Wrong" giành chiến thắng tại M! Countdown vào ngày 1 tháng 4, 2010.

Vào tháng Tư năm 2010, họ tham gia thể hiện nhạc phim của bộ phim "Personal Taste" với một bản ballad mang tên "바보 처럼 (Like A Fool)", và cũng trở thành một hit số một. Cùng với SHINee, 2AM đã được chọn để đại diện cho châu Á tham gia "Listen Up! The Official 2010 Fifa World Cup Album" với bài hát có tựa đề "No.1". Bài hát được phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Chỉ trong nửa đầu năm 2010, ‘Can’t Let You Go Even If I Die’ và ‘I Did Wrong’ của 2AM, bao gồm cả ‘We fell in love (Jo Kwon - Ga In), ‘Nagging’ (Seulong - IU) và ‘Like a Fool’ (nhạc phim Personal Taste) do 2AM thể hiện đều trở thành hit. Trong số đó bao gồm nhiều thể loại như balladdance, song ca và cả nhạc phim truyền hình. Đặc biệt là ‘Cant Let You Go Even If I Die’ đã có mặt trong bảng tôn vinh của trang Cyworld Music và đạt vị trí số 1 trên trang nhạc trực tuyến Nate.com cho 500.000 lượt download. Ngoài ra ca khúc này còn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tổng hợp cho nửa đầu năm 2010.

Big Hit Entertainment - công ty quản lý của 2AM cho biết: "2AM được công nhận có 5 bài hit trong nửa đầu năm 2010, và không giống những nhóm nhạc thần tượng khác, họ có thể biểu diễn trên nhiều thể loại khác nhau."

Từ ngày 30 June năm 2010 đến 20 tháng 7 năm 2010, 2AM biểu diễn mở màn cho Wonder Girls trên chặng thứ hai của Wonder Girls World Tour. 2AM cũng xuất hiện trong chương trình "Made in Wonder Girls".

Ngày 26 Tháng Mười, 2010, 2AM phát hành album đầu tiên của họ "Saint Oclock", với "전활 받지 않는 너에게 (You Wouldnt Answer My Calls)" và "미친 듯이 (Like Crazy)" là các ca khúc chủ đề [10]. MV cho hai ca khúc này cùng lúc cũng được đăng tải trên trang Youtube của nhóm. Họ giành được chiếc cúp đầu tiên cho ca khúc "You Wouldnt Answer My Calls" trên sân khấu âm nhạc Inkigayo của đài SBS vào ngày 14 tháng 11 năm 2010.

2012: Trở lại với I Wonder If You Hurt Like Me

Ngày 22 tháng 2 năm 2012, trên trang chủ của 2AM (2am.ibighit.com) xuất hiện một dòng thông báo: “Một năm rưỡi kể từ khi chia tay…”. Ngày 26 tháng 2 năm 2012, đã có thêm những dòng chữ mới được tiết lộ trên website cùng với một đoạn video teaser mang tên "Art film". Dòng tin nhắn mới là "Với anh, anh đã phải cố gắng an ủi chính mình và tự xốc lại tinh thần... Đây là con người anh những ngày này… Em đang nghĩ gì?". Sau đó, các video teaser gồm “Fashion Film“, “Artist Interview“, “Trailer 1: Her Story“, và “Trailer 2: Prequel“ tiếp tục được đăng tải. 2AM đã chính thức tiết lộ sự trở lại của họ với Mini Album thứ 2 "F.Scott Fitzgeralds Way Of Love" và xác nhận rằng Mini Album sẽ được phát hành ngày 12 tháng 3 năm 2012. Vào ngày 11 tháng năm 2012, video âm nhạc của ca khúc I Wonder If You Hurt Like Me được tải lên trang Youtube chính thức của nhóm. Ca khúc "I Wonder If You Hurt Like Me" gợi lên những cảm xúc như đang đọc một cuốn tiểu thuyết, kể về một câu chuyện tình yêu lấy cảm hứng từ các nhân vật của nhà văn nổi tiếng F. Scott Fitzgerald. Ca khúc đã ngay lập tức đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng. 2AM giành chiến thắng đầu tiên cho ca khúc này vào ngày 20 tháng 3 năm 2012 trên chương trình Show Champion cùa đài MBC.

Hoạt động tại Nhật Bản

Tiếp nối thành công của album "Saint Oclock" vào năm 2010 tại Hàn Quốc, gần đây 2AM đã thông báo về kế hoạch phát hành ấn bản đặc biệt của album tại Nhật Bản vào ngày 9 tháng 11 năm 2011. Album "Saint oclock - JAPAN SPECIAL EDITION" đã đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng hàng ngày của Oricon ngay sau khi vừa mới được phát hành tạiNhật Bản, ngay sau hai ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản, gây ngạc nhiên cho nhiều người khi bán hết 5000 bản trong một ngày. Album cũng xếp thứ 46 trong bảng xếp hạng album của Oricon tháng 11 với 11,362 bản được tiêu thụ. Tại buổi họp báo, 2AM cũng thông báo vào tháng 1 năm 2012 họ sẽ tiếp tục phát hành single ra mắt tại Nhật Bản "Never Let You Go (Shinde mo Hanasanai)", phiên bản tiếp Nhật của single thành công tại Hàn Quốc "Even If I Die, I Cant Let You Go (죽어도 못보내)".

Ngày 11 tháng 1 năm 2012, 2AM chính thức ra mắt với single "Never Let You Go (Shinde mo Hanasanai)" tại Nhật Bản. 2AM đã ra mắt thành công ở Nhật Bản với việc single này lọt vào bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon ở vị trí thứ 3 ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Single cũng đả lọt vào top trên bảng xếp hạng doanh số đặt trước của Tower Records. Ngày 15 tháng 5, 2AM tổ chức một sự kiện ở Kangawa thu hút 10000 fan hân mộ đến xem nhóm biểu diễn hai ca khúc "Never Let You Go" và "Mising" (bản làm lại ca khúc của ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Toshinobu Kubota).

Ngày 11 tháng 4 năm 2012, 2AM phát hành single thứ 2 tại Nhật Bản mang tên "電話に出ない君に (To You Who Wouldnt Ắner My Calls)". Single ngay lập tức chiếm lấy vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng hàng ngày của Oricon và sau đó là vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon, chứng tỏ sự nổi tiếng đang gia tăng của 2AM tại Nhật Bản.

Hoạt động quảng cáo

2AM thu được đến 1 triệu USD cho các sản phẩm quảng cáo vào đầu năm 2010, trong đó có Pepsi  và gà BHC. 2AM cũng sẽ là những gương mặt mới của chiến dịch "Samsungs Dugeunduguen Tomorrow" cùng với Kara, thay thế 4Tomorrow vào năm 2009. Năm 2012, 2AM trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu quần áo thể thao KAPPA cùng với Nicole (KARA). Tháng 8 năm 2012, 2AM được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch cho khu vực Songpa-gu, Seoul.4 chàng trai sẽ hoạt động với tư cách là các nhà đại sứ du lịch của Songpa-gu trong vòng một năm.

Tours

 2AM tổ chức concert đầu tiên của họ mang tên "Saint OClock" ở Seoul tại Đại học Hàn Quốc, Hwajeong Gym từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, năm 2010. 2AM khuấy động đám đông với những ca khúc hit của họ như là "You Wouldnt Answer My Calls" và "Like Crazy". 2AM cũng biểu diễn một loạt các hit của các nhóm nhạc nữ như "So Hot" củaWonder Girls, "Hot Issue" của 4 Minutes và "Bad Girl Good Girl" của miss A. Đám đông trở nên cuồng nhiệt khi 2AM nhảy bài "Bang!" của After School trong khi đó các chàng trai cũng mặc trang phục màu xanh cổ vũ của thủy thủ. Trong phần solo của mình, Chang Min gây ấn tượng mạnh với đám đông cùng ca khúc "Sex Bomb" của Tom Jones cùng màn trình diễn xé áo gợi cảm. Seul Ong nhảy "Beautiful Monster" và khoe cơ bụng sáu múi. Jin Woon biểu diễn Muse "Hysteria" với guitar điện của mình và Jo Kwon nhảy bài hit "Telephone" của Lady Gaga. Các khách mời của buổi concert ba ngày bao gồm Beast8eightLim Jeong HeeIU và T-ara.

Concert thứ hai của 2AM mang tên "Please Take Care Of My Christmast" tại Sân vận động Jamsil trong hai đêm 24 và 25 tháng 12, năm 2011. Concert Giáng sinh của 2AM đã thu hút sự tham dự của 8.000 người hâm mộ. Do không được gặp 2AM kể từ buổi fan meeting tháng 9, fan hâm mộ của họ đã rất mong đợi sự kiện hiếm hoi này. Các chàng trai làm ấm bầu không khí của mùa đông với những bản tình ca lãng mạn trước khi khuấy động sân khấu bằng các ca khúc vui nhộn. 2AM đã trình bày phiên bản Giáng sinh của "What Should I Do", tiếp tục với "Friend’s Confession", ... . 2AM cho biết: "Có rất nhiều cặp đôi và cả những người chưa có người yêu đến tham dự concert, nhưng cũng có những người đến đây với mục đích thổ lộ tình cảm. Chúng tôi hi vọng rằng những cặp không phải là bạn, nhưng cũng chưa phải là người yêu, sẽ có thêm tự tin để bày tỏ tình cảm của mình trong đêm nay". Sau khi trình diễn các bài hit của nhóm, các thành viên thhể hiện sân khấu solo của mình. Chang Min biểu diễn "Oh Oh" của Guy SebastianSeul Ong thể hiện "Closer"" của NeYo, em út Jin Woon trình bày "La La La" - single solo của mình, còn Jo Kwon biểu diễn "Till the World Ends" của Britney Spears. 2AM tiếp tục làm nổ tung khán đài với màn trình diễn "Step" của KARA và "Be My Baby" của Wonder Girls. Kết thúc concert, 2AM chia sẻ: "Tên của concert này bắt nguồn từ hi vọng sẽ mang lại cho các bạn một Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng chúng tôi cũng không dám chắc mình đã làm được điều đó. Tuy nhiên, có một điều chúng tôi chắc chắn, đó là chúng tôi sẽ không bao giờ quên đêm Giáng sinh đã trải qua cùng với các bạn".

Từ này 24 đến ngày 29 tháng 1 năm 2012, 2AM đã tổ chức tour diễn đầu tiên tại Nhật Bản mang tên "2AM 1st Japan Tour 2012 Never Let You Go". Đến điểm dừng chân tại Tokyo, các chàng trai đã được phép biểu diễn tại sân khấu Nhà hát lớn Tokyo, một buổi trình diễn hoành tráng tại một địa điểm thường xuyên tổ chức các chương trình/hoạt động âm nhạc cổ điển với không khí trang trọng. Họ trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên được biểu diễn tại Nhà hát lớn Tokyo. 2AM đã khẳng định được sự nổi tiếng của họ qua concert lần này. Tour concert tại Nagoya và Osaka cũng đã diễn ra hết sức thành công với lượng vé đã được bán hết sạch và không còn một chỗ trống nào dưới hàng ghế khán giả. Trong buổi concert, 2AM đã chia sẻ rằng: "Concert tour tại Nhật Bản của chúng tôi đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ 2AM. Xin hãy tiếp tục dành sự quan tâm và yêu thương đến single album thứ hai của chúng tôi sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới."

Tour diễn châu Á đầu tiên của 2AM "The Way Of Love" được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2012 với các điểm dừng là Hồng KôngNhật Bản

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
reiko 13-05-2011
like nhóm này nhất trong các band Hàn Quốc :) 2AM cố lên!

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z